02:16 12/02/2019

Doanh nghiệp chuẩn bị cho nhu cầu vàng tăng cao ngày vía Thần tài

Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày vía Thần tài (10 tháng Giêng) theo quan niệm dân gian. Để phục vụ nhu cầu mua vàng của người dân, các doanh nghiệp đã chuẩn bị nguồn hàng lớn, cũng như có kế hoạch phục vụ lượng khách được dự kiến sẽ tăng đột biến.

Sản phẩm mới lạ ra mắt thị trường

Ghi nhận của phóng viên tại "phố vàng" Trần Nhân Tông (Hà Nội) sáng 12/2, lượng khách mua vàng khá đông, tuy nhiên chưa xảy ra cảnh xếp hàng hay chen lấn, chờ đợi.

Các hiệu vàng đã trang hoàng xong xuôi chờ đón lượng khách tăng mạnh trong ngày 10 Tháng Giêng. Bên trong các hiệu vàng, rất nhiều sản phẩm mới được giới thiệu tới khách hàng bên cạnh các mẫu mã vàng truyền thống như: Mã đáo thành công, Thuyền buồm như ý, Phú quý cát tường, Kim ngân bảo, Túi vàng tài phát…

Chú thích ảnh
Sản phẩm mới lá bồ đề vàng của ngày vía Thần Tài năm nay.

Mùng 7 Tết, chị Thu Hương (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã chọn cho mình được một bộ lắc tay bằng vàng 18K có hình kim tiền. Chị Hương cho biết, năm nay mẫu mã các mặt hàng vàng trang sức rất đa dạng, phong phú. Mặc dù giá có đắt hơn so với trước Tết vài chục nghìn đồng nhưng chị cũng không lăn tăn lắm về giá.

"Năm mới, mua chút vàng để vui vẻ cả năm. Tôi mua từ trước chứ không đợi đến ngày mùng 10 để tránh đám đông", chị Thu Hương chia sẻ.

Theo đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, một sản phẩm mới năm nay được khách hàng quan tâm từ đầu năm là lá bồ đề được phủ bên ngoài bằng vàng 24K, được thiết kế tỉ mỉ.

Một sản phẩm khác cũng được khách hàng quan tâm tìm hiểu là lì xì tài lộc hoàn toàn bằng vàng 24K, với giá chỉ vài trăm ngàn đồng, phù hợp với số đông khách hàng.

Năm nay, các sản phẩm vàng gắn với linh vật chú lợn của năm Kỷ Hợi như lợn vàng, đồng vàng 999.9 Kim Hợi Chiêu tài với hình ảnh chú lợn ngộ nghĩnh… cũng được nhiều khách hàng yêu thích.

Chú thích ảnh
Lì xì tài lộc bằng vàng 24K.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý cho ra thị trường bộ sưu tập Thần Tài Phú Quý 2019 với hai màu chủ đạo: vàng kim và đỏ, với nhiều dòng sản phẩm khác nhau. Bên cạnh đó, Tập đoàn còn có nhiều sản phẩm trang sức vàng 24K như: nhẫn kim tiền Phú Quý, mặt dây 12 con giáp, vòng tay phong thủy kết hợp hạt charm vàng 24K, nhẫn cá chép, tỳ hưu… Để chuẩn bị cho ngày vía Thần Tài, Phú Quý đã lên kế hoạch sản xuất từ nhiều tháng nay.

Từ năm 2016 đến nay, doanh nghiệp này đã triển khai dán tem bảo đảm chống hàng giả trên từng sản phẩm. Khách hàng có thể tra cứu nguồn gốc của sản phẩm bằng việc nhắn tin về tổng đài với mã số trên từng sản phẩm để đảm bảo chất lượng sản phẩm đã mua.

Còn công ty Bảo Tín Minh Châu đã chế tác và tuyển chọn các loại trang sức vàng 24K, 18K được khách hàng yêu thích trong các ngày vía Thần Tài trước đây để cung ứng ra thị trường năm nay như: Mặt dây Thần Tài, mặt dây hình các con giáp, nhẫn kim tiền...

Nhiều giải pháp chống quá tải

Do tâm lý khách hàng muốn mua vàng đúng vào ngày mùng 10 tháng Giêng để cầu may chứ không mua trước hoặc sau, do đó vào ngày này thường xuyên xảy ra cảnh xếp hàng, chờ đợi, gây mệt mỏi cho khách. Có năm "cháy vàng", khách hàng phải chờ đợi đến tối muộn mới mua được vàng.

Chú thích ảnh
Khách hàng chờ đợi mua vàng từ tờ mờ sáng ngày vía Thần Tài năm 2018.

Theo ghi nhận của phóng viên từ các năm trước, tâm lý mua vàng cầu may mắn trong dịp vía Thần Tài ban đầu chỉ trong một bộ phận dân kinh doanh, buôn bán nhưng ngày càng lan rộng theo từng năm. Hiện nay, không chỉ những người kinh doanh mà cả dân văn phòng, giới trẻ… dịp vía Thần Tài đều rủ nhau đi mua vàng.

Nhận xét về hiện tượng này, TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính - ngân hàng cho rằng, nếu tin vào ngày vía Thần Tài, người dân có thể mua vàng vào ngày trước đó, sau đó đúng ngày vía Thần Tài thắp hương cúng. Nếu muốn mua chính ngày 10 tháng Giêng Âm lịch thì chỉ nên mua lượng nhỏ để lấy may theo quan niệm dân gian, không phải mua nhiều mà nghĩ sẽ được nhiều phúc lợi.

Năm nay, ngày vía Thần Tài trùng với ngày Valentine nên nhu cầu mua các sản phẩm vàng, trang sức vàng để làm quà tặng dự kiến sẽ tăng mạnh. Để khắc phục tình trạng chen chúc, quá tải, các doanh nghiệp đều tung ra số lượng sản phẩm năm nay nhiều hơn các năm trước, đồng thời tăng thời gian mở cửa của các cửa hàng. 

Chẳng hạn, tập đoàn DOJI đã chuẩn bị 300.000 sản phẩm, tăng hơn 30% so với năm ngoái. Bên cạnh đó, thời gian giao dịch tại các điểm bán thuộc hệ thống phân phối sẽ từ 7 giờ 30 (ngày mồng 9 tháng Giêng) và từ 6 giờ (ngày mồng 10 tháng Giêng) cho tới khi hết khách. 

Chú thích ảnh
Nhu cầu mua vàng tăng mạnh trong ngày vía Thần Tài.

Tương tự, vàng Phú Quý sẽ mở cửa đón khách từ 7h sáng và tăng số lượng cửa giao dịch và thu ngân gấp 20 lần so với ngày thường để khách hàng không phải chờ đợi lâu. Công ty này còn cho khách đặt mua trước, rồi sau đó đến nhận sản phẩm vào đúng ngày vía Thần Tài để tránh phải xếp hàng.

Bài và ảnh: Hoàng Dương/Báo Tin tức