08:16 31/08/2014

Đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga chuẩn bị tới miền Đông Ukraine

Truyền thông Nga ngày 31/8 đưa tin đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga gồm khoảng 280 chiếc đã sẵn sàng khởi hành đến khu vực biên giới với Ukraine.

Truyền thông Nga ngày 31/8 đưa tin đoàn xe cứu trợ thứ hai của Nga gồm khoảng 280 chiếc đã sẵn sàng khởi hành đến khu vực biên giới với Ukraine.


Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy những chiếc xe KamAZ một lần nữa đậu ở vùng giáp ranh thuộc khu vực Rostov, trên xe chất đầy lương thực, thực phẩm, nước uống và thuốc men để cung cấp cho những thường dân kẹt lại trong vùng chiến sự tại miền Đông Ukraine và đang đối mặt với thảm họa nhân đạo nghiêm trọng.


Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Moskva muốn tổ chức thêm nhiều đoàn xe cứu trợ tới miền Đông Ukraine, nơi đang có giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ và lực lượng đòi liên bang hóa.


Hãng tin RIA-Novosti dẫn lời Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Anatoli Antonov cho biết chính quyền Nga, các tổ chức phi chính phủ và nhiều doanh nghiệp cho rằng cần tổ chức không chỉ một đoàn xe cứu trợ mà có thể hai, ba hay mười đoàn như vậy đến miền Đông Ukraine. Quan chức cấp cao này của Nga cũng bày tỏ lo ngại cho số phận của hàng nghìn dân thường đang bị kẹt lại trong các thành phố xảy ra chiến sự như Lugansk và Donetsk.


Hiện Ukraine đã nhận được thông báo của Nga về đoàn xe cứu trợ thứ hai này và cuộc đàm phán giữa hai nước sẽ lại gây ra nhiều tranh cãi mới. Hôm 22/8 vừa qua, Nga đã gửi hơn 200 xe tải chở hơn 1.800 tấn hàng cứu trợ gồm thiết bị y tế, thức ăn cho trẻ sơ sinh, túi ngủ, máy phát điện và nhiều mặt hàng thiết yếu khác để viện trợ cho người dân ở miền Đông Ukraine. Ukraine cho rằng đây là hành động "xâm lược", trong khi các nước phương Tây lên án mạnh mẽ Moskva xâm phạm chủ quyền lãnh thổ Ukraine Nga đã bác bỏ những cáo buộc trên, đồng thời khẳng định Moskva không có ý định xâm nhập lãnh thổ Ukraine dưới vỏ bọc viện trợ nhân đạo.

 

TTXVN/ Tin tức