05:15 16/05/2021

Đoàn viên, chiến sĩ Cảnh sát cơ động hiến máu tình nguyện

Ngày 16/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh (E29) - Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện” năm 2021. Buổi lễ được tổ chức tại Tiểu đoàn 3 – E29 (đóng tại huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An).

Chú thích ảnh
Chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh hiến máu tình nguyện.

Sau lễ phát động, 300 đoàn viên, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi đoàn viên, chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện được đăng ký số lượng máu hiến từ 250 - 350ml nhằm bảo đảm sức khỏe tham gia ứng trực quân số và sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên.

Những năm qua, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia tình nguyện.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” chương trình hiến máu tình nguyện được tổ chức nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ đối với cộng đồng xã hội; nâng cao nhận thức về vai trò, tầm quan trọng và nghĩa cử cao đẹp của việc hiến máu tình nguyện; khơi dậy tinh thần “tương thân tương ái”, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu của mình vì sức khỏe của nhân dân.

Bác sĩ Nguyễn Phước Bích Hạnh - Khoa tiếp nhận hiến máu, Bệnh viện Truyền máu - Huyết học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều buổi tổ chức hiến máu tại các địa phương bị hoãn lại, trong khi lượng máu cần cho người bệnh vẫn tăng. Việc các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tại Long An, nhưng vẫn bảo đảm an toàn phòng chống dịch là rất tốt, góp phần bổ sung nguồn máu khi cần.

Tin, ảnh: Đức Hạnh (TTXVN)