12:16 19/12/2018

Đoàn Văn Hậu nhận 'mưa' tiền thưởng tại quê nhà Thái Bình

Ngày 19/12, tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện Thể dục, Thể thao tỉnh Thái Bình, Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh tổ chức tổng kết Đại hội Thể dục thể thao các cấp lần thứ VIII và chào mừng cầu thủ Đoàn Văn Hậu - thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam vừa cùng đồng đội giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Chú thích ảnh
Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình tặng thưởng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN

Tại buổi tổng kết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình Nguyễn Hồng Diên và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Đặng Trọng Thăng đã trực tiếp vinh danh, tặng Bằng khen và trao 50 triệu đồng tiền thưởng tặng cầu thủ Đoàn Văn Hậu. 

Các vận động viên xuất sắc giành Huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, gồm Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền, Lã Thị Lan Anh, Hà Thị Vui (môn Đua thuyền), Phạm Trường Giang (môn Wushu), Phạm Trường An (môn Karatedo) cũng được tỉnh Thái Bình thưởng gần 14 triệu đồng/vận động viên.

Dịp này, nhiều nhà hảo tâm của tỉnh Thái Bình cũng tặng hoa và thưởng tiền cho cầu thủ Đoàn Văn Hậu.

Phát biểu tại buổi tổng kết, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thái Bình cho rằng, mở đầu cho năm mới 2018 là sự kiện Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam giành ngôi Á quân tại Giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018, làm nức lòng người hâm mộ cả nước nói chung, người dân Thái Bình nói riêng.

Tiếp đến, Đội tuyển lần đầu tiên lọt vào vòng Bán kết môn Bóng đá tại Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD 18).

Vừa qua, tại sân vận động Mỹ Đình, Đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018. Góp sức vào thành công của đội tuyển có cầu thủ Đoàn Văn Hậu - người con quê hương Thái Bình.

Tại AFF Suzuki Cup 2018, cầu thủ Đoàn Văn Hậu là một trong 5 thành viên Đội tuyển quốc gia Việt Nam được bình chọn vào đội hình tiêu biểu của giải đấu.

Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình lần thứ VIII tổ chức 15 môn thi đấu, diễn ra trong năm 2018. Trong đó, một số môn được tổ chức ngay từ tháng 1/2018 gắn với các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của tỉnh, 8/15 môn tổ chức trong dịp trước, trong, sau Lễ Khai mạc Đại hội...

Kết quả, Ban tổ chức đã trao 1.200 huy chương các loại cho cá nhân và đội thể thao đạt thành tích của Đại hội. Trong đó, thành phố Thái Bình xếp thứ Nhất toàn đoàn với 34 Huy chương Vàng, 24 huy chương Bạc và 16 Huy chương Đồng. Huyện Quỳnh Phụ xếp thứ Nhì toàn đoàn với 16 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc, 13 Huy chương Đồng. Xếp thứ Ba toàn đoàn là huyện Hưng Hà với 12 Huy chương Vàng, 15 Huy chương Bạc, 27 Huy chương Đồng.

Ghi nhận kết quả đạt được của Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Thái Bình lần thứ VIII, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng Bằng khen cho 4 đơn vị. UBND tỉnh đã tặng Bằng khen cho 43 tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong tổ chức thành công Đại hội. Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh tặng cờ Nhất, Nhì, Ba cho 3 đơn vị có thành tích xuất sắc tham gia Đại hội cấp tỉnh.

Nguyễn Công Hải (TTXVN)