11:15 09/11/2011

Đoàn thể thao Việt Nam lên đường tham dự SEA Games 26

Lúc 13 giờ 45 phút ngày 9/11, tại Sân bay Nội Bài, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Vietnam Airlines đã tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26.

Lúc 13 giờ 45 phút ngày 9/11, tại Sân bay Nội Bài, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Vietnam Airlines đã tổ chức lễ xuất quân cho Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 26. Lễ xuất quân có 11 Đoàn thể thao thuộc nhiều bộ môn, với trên 160 vận động viên chủ yếu tập trung ở phía Bắc. Trong đó, đoàn Điền kinh Việt Nam có số lượng đông nhất với 41 thành viên. 



Các cổ động viên luôn đồng hành cùng đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: Phương Vy-TTXVN.



Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh cùng các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao, Ủy ban Olympic đã có mặt để động viên, tặng hoa chúc mừng, gửi gắm niềm tin và chúc các Đoàn lên đường gặt hái được nhiều thành công, đem vinh quang về cho Tổ quốc.


Trước ngày lên đường một hôm, Liên đoàn Điền kinh Việt Nam phối hợp với Vfresh – một nhãn hiệu của Công ty cổ phần sữa Vinamilk trao tặng 100 triệu đồng cho tập thể đoàn điền kinh. Theo đó, sẽ thưởng lớn cho 3 vận động viên thi đấu xuất sắc và giành giải nhất. Sẽ có 3 mức thưởng thứ tự là 25 triệu, 15 triệu và 10 triệu đồng cho các cầu thủ giành giải nhất, nhì và ba. Ngoài ra, các vận động viên trong quá trình tập luyện, thi đấu sẽ được sử dụng miễn phí sản phẩm của Vfresh.


Điền kinh Việt Nam dự SEA Games 26 với nhiều quyết tâm và đang đặt nhiều hy vọng lên vai các vận động viên chủ lực như: Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Thị Lý, Dương Việt Anh, Dương Văn Thái…


Chiều tối 9/11, đội tuyển U 23 Việt Nam sẽ có trận đấu rất quan trọng trước đội tuyển non trẻ nhưng đang gây bất ngờ lớn tại giải này là Dong Timo. U23 Dong Timo hiện dẫn đầu bảng với 6 điểm trong 2 trận đấu. Vì vậy, một chiến thắng bắt buộc trong trận đấu này thì U23 Việt Nam mới chắc suất đi tiếp vòng trong.


Tại lễ xuất quân 9/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh đã động viên toàn Đoàn và gửi lời nhắn nhủ tới U 23 Việt Nam cố gắng thi đấu tốt, phấn đấu giành huy chương vàng./. 



Nguyễn Văn Cảnh