07:19 28/07/2021

Đoàn Thanh niên TTXVN chung tay cùng Gia Lai phòng, chống dịch COVID-19

Nhằm hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 28/7, Nhóm từ thiện Fly To Sky (Trung tâm Tình nguyện Quốc gia), Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam phát động Chương trình "San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19" tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức chương trình trao hàng hỗ trợ cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai. Ảnh: TTXVN phát

Chương trình bắt đầu từ ngày 28/7 đến khi Gia Lai công bố hết dịch COVID-19, gồm 2 hoạt động chính: Hỗ trợ các trang thiết bị y tế như khẩu trang y tế, kính ngăn giọt bắn, nước rửa tay sát khuẩn, nhiệt kế hồng ngoại và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19; hỗ trợ các nhu yếu phẩm thiết yếu để ổn định cuộc sống hàng ngày (tặng quà, tặng đồ dùng sinh hoạt thiết yếu, tổ chức quầy thực phẩm lưu động “0 đồng”, quầy hàng bình ổn giá, bếp ăn từ thiện, cơm nhân ái) giúp thanh niên và người nghèo đô thị, người lao động tự do, người mất việc, người đang bị bệnh hiểm nghèo, sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Chỉ trong một ngày phát động, Ban tổ chức đã nhận được rất nhiều vật phẩm ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gồm 10.000 khẩu trang y tế, 850 chai rửa tay sát khuẩn, 1.200 chai nước suối, 9 máy nhiệt kế hồng ngoại, 2 tấn rau củ cùng các nhu yếu phẩm khác. Ban tổ chức đã trao tặng các vật phẩm trị giá hơn 100 triệu đồng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Pleiku ngay sau khi kết thúc lễ phát động.

Chú thích ảnh
Ban tổ chức chương trình trao hàng hỗ trợ cho Ban Chỉ huy quân sự thành phố Pleiku. Ảnh: TTXVN phát

Các trang thiết bị y tế trao tặng các điểm này do 2 đơn vị ở TP Hồ Chí Minh là Công ty Cổ phần Thiết bị Y Sinh và Công Ty trách nhiệm hữu hạn Quốc Tế Chen Min đóng góp, hỗ trợ. Các nhu yếu phẩm như bánh mì, rau được người dân mang đến đóng góp cho Chương trình với mong muốn cùng san sẻ những vất vả, khó khăn của các lực lượng trên tuyến đầu chống dịch cũng như hỗ trợ thêm khẩu phần ăn cho các công dân tại các khu cách ly tập trung.  

Anh Lê Văn Phúc - Tổng Chủ nhiệm Nhóm từ thiện Fly To Sky, Ủy viên Kiêm Thư ký Ban Thường trực Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực miền Nam cho biết, trước Chương trình này, nhóm đã cùng Đoàn Thanh niên Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chiến dịch “Anh hùng diệt khuẩn”, hỗ trợ trang thiết bị y tế trị giá hàng trăm triệu đồng tại TP Hồ Chí Minh, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Yên, Quảng Ngãi. Trong Chương trình "San sẻ yêu thương - Gia Lai chung tay đánh bay COVID-19" tại Gia Lai, Ban tổ chức chương trình mong muốn truyền tải đến các bạn đoàn viên, thanh niên thông điệp "Với tinh thần xung kích tuổi trẻ, các bạn đoàn viên, thanh niên hãy đóng góp sức mình trong công tác phòng, chống dịch tại mỗi địa phương từ những việc làm nhỏ nhất, ý thức nhất để Việt Nam nhanh chóng đánh bay đại dịch COVID-19".

Chú thích ảnh
Các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ vận chuyển hàng hóa lên xe đưa đến các khu cách ly trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hồng Điệp/TTXVN

Đồng hành cùng Chương trình có Hội xe bán tải Gia Lai hỗ trợ công tác vận chuyển hàng hóa. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, hạn chế tiếp xúc và tập trung đông người, Ban tổ chức chương trình cũng sử dụng hotline 037.347.8181 để Hội xe bán tải Gia Lai đến tận nơi lấy hàng.

Hồng Điệp (TTXVN)