09:23 10/09/2014

Đoàn Kiến Quốc và Mai Hoàng Mỹ Trang vô địch đơn nam và đơn nữ

Tối 10/9, tại Nhà thi đấu Thể dục- Thể thao tỉnh Đắk Lắk, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục- Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014.

Tối 10/9, tại Nhà thi đấu Thể dục- Thể thao tỉnh Đắk Lắk, Báo Nhân Dân phối hợp Tổng cục Thể dục- Thể thao, Liên đoàn Bóng bàn Việt Nam và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk tổ chức lễ bế mạc Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014.

Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) vô địch nội dung đơn nam Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân - tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014.


Đến dự có các đồng chí: Lê Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân; Phạm Văn Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Thể dục- Thể thao Phạm Văn Tuấn; đại diện lãnh đạo tỉnh Đác Lắc cùng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh; Nguyễn Đức Thành, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau và đông đảo người hâm mộ.


Thay mặt Ban Biên tập Báo Nhân Dân,Phó Tổng biên tập Lê Quốc Khánh có bài phát biểu bế mạc giải, chúc mừng thành tích và tinh thần thi đấu của các vận động viên (VĐV), cảm ơn sự tài trợ hiệu quả của Công ty TNHH MTV Phân bón Dầu khí Cà Mau; tỉnh ủy, HĐND, UBND, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đắk Lắk và cán bộ, nhân viên Nhà thi đấu Thể dục- Thể thao tỉnh Đắk Lắk, đại diện các cơ quan thông tấn, báo chí đã góp phần vào thắng lợi của giải.


Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP Hồ Chí Minh) vô địch nội dung đơn nữ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân - tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014.


Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức đã trao Cúp, huy chương và tiền thưởng, với tổng trị giá 195 triệu đồng, cho các VĐV giành huy chươnggiải thưởng tặng đơn vị chủ nhà Đắk Lắk đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn để tham dự và tổ chức thành công giải đấu, cùng giải thưởng dành cho hai VĐV nam trẻ và nữ trẻ triển vọng là Đinh Anh Hoàng (đội T&T) và Phạm Thị Thu Hương (đội Hà Nội).


Trong chiều 10/9, đã diễn ra 4 trận bán kết nội dung đơn nam, đơn nữ Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân tranh Cúp PV - Đạm Cà Mau năm 2014. Kết quả cuối cùng Lê Tiến Đạt (Quân đội) và Đoàn Kiến Quốc (Khánh Hòa) giành quyền vào chơi chung kết đơn nam sau khi vượt qua Nguyễn Hoàng Chung (Hải Dương) và Đào Duy Hoàng (Petrosetco TP. Hồ Chí Minh). Trong khi đó, Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang) là hai tay vợt vượt qua bán kết để vào chung kết ở nội dung đơn nữ. Hai tay vợt nữ khác là Phan Hoàng Tường Giang và Nguyễn Thị Việt Linh của đội Công an nhân dân thi đấu rất hay tại giải lần này, những đã phải dừng bước, chấp nhận ra về với Huy chương đồng chung cuộc.


Bước vào trận chung kết nội dung đơn nam diễn ra trong tối bế mạc hôm qua, Lê Tiến Đạt giành quyền giao bóng và có lúc dẫn trước Đoàn Kiến Quốc đến 3 điểm, nhưng bằng kinh nghiệm và sự điềm tĩnh, tay vợt Khánh Hòa đã kết thúc hiệp đấu thứ nhất bằng chiến thắng 12-10. Tiến Đạt nhanh chóng quân bình tỉ số ở hiệp đấu thứ hai, nhưng lại để thua chóng vánh ở hiệp ba trước lối đánh tiến công nhanh và sắc bén của Đoàn Kiến Quốc. Tuy nhiên, sự quyết liệt của một trận đối đầu giữa tay vợt dàn dạn kinh nghiệm và tay vợt đang tràn đầy sức trẻ càng được thể hiện khi Tiến Đạt thi đấu bùng nổ trong hiệp đấu thứ tư, với rất nhiều những pha đánh bóng đẳng cấp để quân bình tổng tỉ số hiệp đấu là 2-2. Khán giả trên sân liên tục vỗ tay tán thưởng màn trình diễn của hai tay vợt đẳng cấp.


Được cổ vũ và chơi hưng phấn, Lê Tiến Đạt đã vươn lên dẫn trước, đẩy Đoàn Kiến Quốc vào thế buộc phải thắng trong hiệp đấu kế tiếp. Đến lúc này, đẳng cấp của tay vợt từng thi đấu Olympic mới thật sự thể hiện khi Đoàn Kiến Quốc chơi xuất sắc gỡ hòa 3-3. Ở hiệp thứ bảy quyết định, hai tay vợt tiếp tục cống hiến một hiệp đấu hay với tốc độ rất cao và Đoàn Kiến Quốc đã giành phần thắng chung cuộc sau các hiệp đấu với tỷ số 4-3, mang Huy chương vàng đơn nam về cho đội Khánh Hòa.


Ngay sau trận đấu của Tiến Đạt và Kiến Quốc là cuộc tranh Huy chương vàng đơn. Hai tay vợt Mai Hoàng Mỹ Trang (Petrosetco TP. Hồ Chí Minh) và Phạm Thị Thiên Kim (Tiền Giang) được coi là cặp đấu khá chênh lệch về đẳng cấp. Thực tế cũng cho thấy điều đó khi Mai Hoàng Mỹ Trang nhanh chóng giành chiến thắng ở hai hiệp đấu đầu tiên một cách khá dễ dàng. Mặc dù đã gây bất ngờ khi vượt qua tay vợt Việt Linh (Công an nhân dân) ở vòng bán kết, nhưng Phạm Thị Thiên Kim không thể tiếp tục duy trì được phong độ và sự tự tin để kháng cự lại sức ép của Mỹ Trang. Tay vợt Tiền Giang đã chịu thua dễ dàng hai hiệp tiếp theo để rồi chấp nhận ra về với chiếc Huy chương bạc. Mai Hoàng Mỹ Trang lại một lần nữa lên ngôi trong một trận chung kết đơn nữ với tỷ số chung cuộc 4-0, đồng thời giúp đội Petrosetco TP. Hồ Chí Minh vượt lên vị trí thứ hai toàn đoàn.


Kết thúc giải, đội Công an nhân dân xếp thứ nhất toàn đoàn với 2,5 Huy chương vàng ở các nội dung: Đồng đội nữ, đôi nữ và đôi nam nữ (liên quân) và 3 Huy chương đồng ở nội dung đồng đội nam, đơn nữ; đội Petrosetco TP. Hồ Chí Minh xếp thứ hai được 1,5 Huy chương vàng nội dung đơn nữ, đôi nam nữ (liên quân); 3 Huy chương bạc nội dung đôi nam, đôi nữ, đồng đội nam và 2 Huy chương đồng nội dung đôi nam, đồng đội nữ.


Vị trí thứ ba thuộc về đội Quân đội với 1 Huy chương vàng đôi nam, 2 Huy chương bạc ở các nội dung đồng đội nữ, đơn nam và 3 Huy chương đồng ở các nội dung đôi nữ và đôi nam nữ. Với 1 Huy chương vàng đồng đội nam, 1 Huy chương bạc đôi nam nữ và 1 Huy chương đồng đôi nam, đội Hà Nội xếp ở vị trí thứ tư.


Đứng sau đội Hà Nội là Khánh Hòa với Huy chương vàng duy nhất ở nội dung đơn nam của Đoàn Kiến Quốc. Đội Tiền Giang, Hải Dương và TP. Hồ Chí Minh lần lượt đứng ở vị trí thứ 6, 7 và 8 trên bảng tổng sắp những đội có huy chương tại giải năm nay.


T.C


Ảnh: Thanh Chương