10:00 10/10/2011

Đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển cập cảng Gianh

Ngày 8/10, sau hai ngày rời bến, con tàu HQ 996, Quân chủng Hải quân chở theo 148 đại biểu của Đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển đã cập Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình - nơi khởi đầu đường Hồ Chí Minh trên biển.

Ngày 8/10, sau hai ngày rời bến, con tàu HQ 996, Quân chủng Hải quân chở theo 148 đại biểu của Đoàn hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - Học kỳ trên biển đã cập Cảng Gianh, tỉnh Quảng Bình - nơi khởi đầu đường Hồ Chí Minh trên biển.

Tại đây, các đại biểu đã thăm Đài tưởng niệm đánh thắng trận đầu của Hải quân Việt Nam tại sông Gianh, làm lễ dâng hương tại Di tích đường mòn Hồ Chí Minh Đông Trường Sơn, nơi ra đời và đóng quân của Tiểu đoàn vận tải biển 603. Cách đây 51 năm, con thuyền của Đại đội I, Tiểu đoàn 603 đã ra khơi mang theo 5 tấn vũ khí, thuốc men vào chi viện cho chiến trường miền Nam, đánh dấu sự ra đời của tuyến vận tải quân sự trên biển, hình thành nên đường Hồ Chí Minh trên biển lịch sử.

Sau khi tham gia chương trình giao lưu “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” với học sinh Trường THPT số 3 Quảng Trạch, Đoàn tiếp tục hành trình tới bến Sa Kỳ (Quảng Ngãi).

Phan Đình Quân