07:10 17/07/2012

Đoàn đầu tư Hoa Kỳ tìm hiểu thị trường Việt Nam

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư.

Chiều 16/7, tại trụ sở Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đoàn đầu tư Hoa Kỳ do TS Robert L.Livingston, Chủ tịch, Giám đốc điều hành tập đoàn Livingston Group LLC tại Washington DC, nguyên Chủ tịch Hạ viện thứ 106 của Quốc hội Hoa Kỳ làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại nước ta từ ngày 15-20/7/2012.


Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hoan nghênh chuyến thăm và làm việc của đoàn tại Việt Nam lần này góp phần thúc đẩy và tăng cường mối quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại và đầu tư. Đánh giá cao thiện chí, sự quan tâm của ngài TS Robert L.Livingston và các nhà đầu tư Hoa Kỳ đối với Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Việt Nam và Hoa Kỳ có quan hệ hợp tác tốt đẹp, thị trường Hoa Kỳ đã trở thành thị trường xuất khẩu trọng điểm của Việt Nam và hiện nay các nhà đầu tư Hoa Kỳ là một trong những nhà đầu tư lớn nhất ở Việt Nam.


TS Robert L.Lvingston cảm ơn Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã dành thời gian tiếp đoàn; bày tỏ ấn tượng sâu sắc và sự ủng hộ đối với nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước những năm qua. Chủ tịch TS Robert L.Lvingston đánh giá cao chủ trương và quyết tâm của Việt Nam tiếp tục đổi mới tích cực, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện cũng như nỗ lực ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát, đồng thời cho rằng để Việt Nam trở thành trung tâm tài chính trong khu vực, Việt Nam cần tiếp tục xây dựng các chính sách đầu tư đồng bộ và thuận lợi nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

 

Nguyễn Hồng Điệp