09:17 23/09/2022

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4

Ngày 23/9, tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh có buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Tham dự buổi tiếp xúc có trên 150 cử tri đại diện cho các tổ chức và nhân dân trên địa bàn thị xã Quảng Yên.

Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng đã biểu dương, ghi nhận những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Quảng Yên trong những năm qua; đồng thời thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; nội dung các dự thảo Luật, Nghị quyết Quốc hội sẽ trình xem xét và thông qua tại kỳ họp. Đồng chí cho biết, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV sẽ thông qua 7 Luật, 3 Nghị quyết, trong đó có những Luật, vấn đề cử tri quan tâm như Luật Đất đai sửa đổi, Luật Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, việc đấu giá biển số xe ô tô...

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh đã báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn từ sau kỳ họp thứ 3 đến trước kỳ họp thứ 4; báo cáo kết quả trả lời, giải quyết kiến nghị của cử tri gửi các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cử tri, nhân dân gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. Nhiều ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được chuyển tới Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Quảng Ninh để trình Quốc hội, các ngành chức năng xem xét giải quyết.

Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Khuê Bích, cử tri Phường Yên Giang, thị xã Quảng Yên kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. 

Cử tri Nguyễn Duy Phùng, Hội Luật gia thị xã Quảng Yên mong muốn Quốc hội sớm thông qua thông qua dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, giúp dân chủ ở cơ sở được thực hiện tốt hơn; thông qua Luật Khám chữa bệnh sửa đổi, để kịp thời điều chỉnh những bất cập để người dân được khám chữa bệnh nhanh, giảm bớt thủ tục, có đủ thuốc, trang thiết bị khám chữa bệnh... Cử tri nêu, các dự án thu hồi đất ở Quảng Yên làm bệnh viện tư nhưng chưa thực hiện gây lãng phí tài nguyên; cần làm rõ hạn mức chuyển đổi mục đích đất nông nghiệp; băn khoăn về việc đấu giá biển số xe ô tô sẽ sinh ra nhiều vấn đề và quy định nào về biển số đẹp, xấu...

Nhiều cử tri kiến nghị quan tâm đến công tác phòng, chống tham nhũng, tăng cường kiểm tra, giám sát; điều chỉnh lương hưu cho cán bộ, công nhân viên... Cử tri xã Liên Vị phản ánh việc bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng đầm nuôi trồng thủy sản còn nhiều bất cập gây bức xúc cho người dân, mong Đoàn đại biểu Quốc hội, các cấp lãnh đạo sớm xem xét giải quyết cho người dân.

Đoàn đại biểu Quốc hội, lãnh đạo thị xã Quảng Yên đã lắng nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, trao đổi về những nội dung cử tri và nhân dân quan tâm; đồng thời, tiếp thu, giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết.

Tin, ảnh: Đức Hiếu (TTXVN)