11:22 30/11/2018

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri huyện Than Uyên

Ngày 30/11, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn tiếp xúc cử tri 2 xã Tà Mung và Hua Nà (huyện Than Uyên).

Chú thích ảnh
Bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn tiếp xúc cử tri 2 xã Tà Mung và Hua Nà.

Tại các điểm tiếp xúc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu thông báo tới cử tri kết quả chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, diễn ra từ ngày 22/10 - 21/11.

Bà Giàng Páo Mỷ cũng thông tin tới cử tri một số tình hình thời sự trong nước, quốc tế và tại địa phương; nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Lai Châu sắp tới.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, cử tri xã Tà Mung (huyện Than Uyên) đề nghị tỉnh, huyện quan tâm, đầu tư xây dựng đường giao thông và cầu dân sinh đến điểm dân cư Nậm Mở Nọi (bản Nậm Mở); làm thủy lợi cung cấp nước cho đất sản xuất bản Nậm Pắt.

Cử tri cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng thủy lợi Nậm Mở; quan tâm duy trì hỗ trợ đối với học sinh sau khi địa phương ra khỏi vùng đặc biệt khó khăn; đặt điểm thu mua chè tại xã; xem xét đầu tư phát triển du lịch tại hang bản Lun 1.

Cử tri xã Hua Nà (huyện Than Uyên) đề nghị cấp trên xem xét làm cầu dân sinh cho bản Pù Cáy; xây dựng kè suối Nậm Bốn; nâng tiền phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách.

Chú thích ảnh
Cử tri kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm hỗ trợ vùng khó khăn.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn  Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ và đại diện lãnh đạo huyện Than Uyên đã trả lời trực tiếp các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu sẽ tổng hợp ý kiến của cử tri xã Tà Mung và Hua Nà (huyện Than Uyên) để phản ánh lên Quốc hội, Chính phủ và bộ, ngành Trung ương.

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)