04:09 14/04/2011

Đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Trung Quốc thăm Việt Nam

Chiều 13/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Chiều 13/4, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đồng chí Thượng tướng Quách Bá Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, đang ở thăm Việt Nam theo lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam. Cùng dự buổi tiếp có các đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương; Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp Thượng tướng Quách Bá Hùng. Ảnh : Trí Dũng - TTXVN


Đồng chí Quách Bá Hùng trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các đồng chí lãnh đạo Đảng và Chính phủ Trung Quốc. Đồng chí Quách Bá Hùng nhiệt liệt chúc mừng thành công tốt đẹp của Đại hội XI, chúc mừng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam nhất định sẽ giành được nhiều thành công mới trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2020 mà Đại hội XI của Đảng đề ra.

Đồng chí đã thông báo với Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng về kết quả quan trọng của các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo Việt Nam; thông báo khái quát tình hình và các thành tựu nổi bật của Trung Quốc; đánh giá cao kết quả hợp tác nhiều mặt trên lĩnh vực quốc phòng giữa quân đội hai nước những năm gần đây.

Về quan hệ hai Đảng, hai nước, đồng chí đánh giá, với phương châm 16 chữ “láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần 4 tốt “láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt”, quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc và Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu; hai nước có nhiều điểm tương đồng, cùng kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, kiên trì con đường xã hội chủ nghĩa, kiên trì chủ nghĩa Mác –Lênin, không những có lợi cho sự phát triển của mỗi nước, mà còn có lợi cho sự phát triển của khu vực và thế giới, có lợi cho phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Đoàn đại biểu cấp cao Quân ủy Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc; qua đồng chí Quách Bá Hùng, chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Trung Quốc; chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Trung Quốc đã giành được trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và đồng chí Quách Bá Hùng đều nhấn mạnh quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam – Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông, cùng các nhà lãnh đạo tiền bối của hai Đảng, hai nước gây dựng và dày công vun đắp là tài sản quý báu của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cũng là cơ sở vững chắc cho sự phát triển của mỗi nước; hai bên cần trân trọng, gìn giữ và phát triển, không ngừng giáo dục nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hai nước về tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp đó.

Tổng Bí thư khẳng định quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước đóng vai trò quan trọng trong tăng cường thực chất quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc; đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao hai bên và cho rằng hai Bộ Quốc phòng cần nỗ lực, hợp tác chặt chẽ trong triển khai các thỏa thuận đã đạt được đi vào chiều sâu, góp phần thúc đẩy thiết thực quan hệ Việt Nam – Trung Quốc. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc đưa quan hệ “đối tác hợp tác chiến lược toàn diện” Việt Nam – Trung Quốc lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường đã tham dự cuộc tiếp.

Đại tướng Phùng Quang Thanh (phải) đón Thượng tướng Quách Bá Hùng. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN


* Chiều 13/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Thượng tướng Quách Bá Hùng, đang thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hoan nghênh Thượng tướng Quách Bá Hùng dẫn đầu Đoàn đại biểu quân đội Trung Quốc sang thăm chính thức nước ta; coi đây là biểu hiện sinh động, đóng góp trong việc thúc đẩy quan hệ giữa hai Đảng, quân đội và nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Đại tướng Phùng Quang Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương với Thượng tướng Quách Bá Hùng, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc; tin tưởng những kết quả đạt được trong hội đàm sẽ được hai bên tích cực triển khai, góp phần tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác về quân sự cũng như hợp tác giữa quân đội hai nước. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nhất quán mong muốn cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Trung Quốc tiếp tục đưa quan hệ hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đóng góp vào ổn định, hòa bình và phát triển ở khu vực. Với tinh thần đó, Việt Nam vui mừng trước kết quả hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, đặc biệt phối hợp tổ chức tốt kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam - Trung Quốc, “Năm Hữu nghị Việt-Trung 2010”, giao lưu thanh niên hai nước... qua đó củng cố hơn nữa tình hữu nghị truyền thống, sự đoàn kết và tin cậy lẫn nhau, hợp tác cùng có lợi giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước Việt - Trung.

Gửi lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp đến các đồng chí lãnh đạo Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chúc mừng những thành tựu to lớn mà Trung Quốc đã đạt được; tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Trung Quốc tiếp tục giành được những thành tựu to lớn hơn nữa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc dành cho nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và sự nghiệp xây dựng đất nước hiện nay. Trên cơ sở phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai bên tiếp tục cùng nhau đàm phán giải quyết những vấn đề khác biệt, nhất là vấn đề về Biển Đông.

Về vấn đề Biển Đông, trên tinh thần vừa là đồng chí, vừa là anh em, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên cùng nhau đàm phán, thảo luận hòa bình để tìm ra những giải pháp mang tính cơ bản, lâu dài mà hai bên đều có thể chấp nhận được. Đây cũng là việc làm thiết thực góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dành thời gian tiếp, Thượng tướng Quách Bá Hùng bày tỏ vui mừng lần đầu tiên sang thăm Việt Nam và cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa quân đội hai nước lên tầm cao mới, làm cho quan hệ quân đội hai nước ngang tầm với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt. Thông báo về kết quả hội đàm giữa quân đội hai nước, Thượng tướng Quách Bá Hùng cho biết, hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai quân đội, tăng cường trao đổi chiến lược và chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và quản lý quân đội, tiếp tục hợp tác đào tạo ngắn hạn và trao đổi lưu học sinh quân sự, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống...

Chúc mừng những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Thượng tướng Quách Bá Hùng cho rằng, mối quan hệ Trung - Việt là tài sản vô giá mà hai bên cần chú trọng giữ gìn, tiếp tục thúc đẩy đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Trung Quốc sẽ luôn giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp này.

Thượng tướng Quách Bá Hùng tán thành với quan điểm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong việc giải quyết vấn đề về Biển Đông; khẳng định sẽ nỗ lực hết mình để cùng với phía Việt Nam xem xét, giải quyết những vấn đề mà hai bên còn có nhận thức khác biệt trên phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt.

* Trước đó, cũng trong ngày 13/4, Đại tướng Phùng Quang Thanh đã chủ trì lễ đón trọng thể và tiến hành hội đàm với Thượng tướng Quách Bá Hùng tại trụ sở Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự còn có nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao của quân đội hai nước.

Hai bên đã đi sâu trao đổi ý kiến về mối quan hệ giữa hai nước, hai quân đội, về những vấn đề cùng quan tâm và đã đạt được những nhận thức chung.

Hai bên nhất trí cho rằng, chuyến thăm thành công tốt đẹp sẽ thúc đẩy mối quan hệ giữa hai quân đội, hai nước Việt Nam – Trung Quốc không ngừng phát triển.

Hai bên bày tỏ hài lòng về chiều hướng phát triển tốt đẹp của quan hệ Việt – Trung và tiến triển vững chắc trong quan hệ giữa hai quân đội. Hai bên nhất trí cho rằng, mối tình hữu nghị truyền thống giữa hai nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước dày công gây dựng, vun đắp, là tài sản quí báu chung của hai nước. Không ngừng củng cố và phát triển mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Trung Quốc là phương châm không thay đổi của Đảng và Chính phủ hai nước. Mối quan hệ giữa hai quân đội là một bộ phận quan trọng của quân đội hai nước; quân đội hai nước Việt – Trung sẽ từng bước đi sâu giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực theo nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, góp phần thúc đẩy quan hệ Việt – Trung không ngừng phát triển, vì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Hai bên nhất trí tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa hai quân đội; tăng cường trao đổi chiến lược; chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và quản lý quân đội, thúc đẩy hiện đại hóa quân đội mỗi nước; tiếp tục hợp tác đào tạo ngắn hạn và trao đổi lưu học sinh quân sự; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn, nâng cao năng lực ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống. Hai bên nhất trí về nguyên tắc sẽ tiến hành bàn bạc kỹ thuật để thiết lập đường dây điện thoại trực tiếp giữa hai Bộ Quốc phòng hai nước. Hai bên nhất trí, cần xuất phát từ tầm cao chiến lược, thông qua đối thoại và hợp tác cùng có lợi, mở rộng lợi ích chung, giải quyết thỏa đáng bất đồng, kiên quyết duy trì đại cục hữu nghị Việt – Trung. Quân đội hai nước là lực lượng tích cực, cùng nhau bảo vệ an ninh và lợi ích phát triển của hai nước, bảo vệ hòa bình và phát triển của khu vực.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo năm 2011 giữa hai Bộ Quốc phòng.

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Quách Bá Hùng và các thành viên trong đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm nơi ở và làm việc của Người.

TTXVN