06:20 16/06/2014

Đoàn đại biểu QĐND Việt Nam thăm và làm việc tại Campuchia

Từ ngày 15-18/6, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam sang thăm, làm việc tại Campuchia, nhằm thống nhất phương hướng thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia

Nhận lời mời của Đại tướng Pon Saruon, Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia, từ ngày 15-18/6, Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Campuchia, nhằm thống nhất phương hướng thúc đẩy hoạt động hợp tác giữa Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam và Bộ Tổng Tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đặt hoa viếng đài tưởng niệm liệt sỹ Quân tình nguyện Việt Nam ở thành phố Sihanoukvill, Campuchia. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN tại Campuchia


Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, sáng 16/6, tại thành phố Preah Sihanouk, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ dẫn đầu đã có buổi hội đàm chính thức với đoàn đại biểu cấp cao quân đội Hoàng gia Campuchia, do Tổng Tư lệnh Pon Saruon dẫn đầu. Hai bên đã cùng nhau trao đổi những đánh giá về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng của mỗi nước cũng như các vấn đề khu vực cùng quan tâm. Đặc biệt, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ nhấn mạnh, việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương-981 vào vùng biển thuộc thềm lục địa và đặc quyền kinh tế của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh chính trị và ổn định trong khu vực. Diễn biến này càng cho thấy sự cần thiết phải có sự tăng cường đoàn kết giữa các nước ASEAN trong việc thúc đẩy xây dựng một Bộ Quy tắc Ứng xử ở Biển Đông (COC) nhằm ngăn chặn mọi hành động đơn phương đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân đội Hoàng gia Campuchia thời gian qua, cảm ơn lãnh đạo Chính phủ và Quân đội Campuchia đã hỗ trợ hết sức để hợp tác giữa hai quân đội ngày càng thực chất và hiệu quả, cụ thể như sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị dọc biên giới hai nước đã góp phần quan trọng vào duy trì hòa bình và ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội cho cả hai nước. Trong năm 2013, nhờ giúp đỡ tạo điều kiện từ phía Campuchia, các lực lượng tìm kiếm của Việt Nam đã tìm kiếm, cất bốc và hồi hương được 468 bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ. Đây là cơ sở đến năm 2020 sẽ cơ bản hoàn thành tìm kiếm và hồi hương toàn bộ hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia.

Hai bên đã cùng nhau đánh giá lại hiệu quả hợp tác, nhất là các hoạt động hỗ trợ của quân đội Việt Nam đối với quân đội Campuchia trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh…. Đồng thời cùng thống nhất các phương hướng thúc đẩy sự hợp tác giữa quân đội hai nước trong thời gian tới, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, huấn luyện. Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ và Đại tướng Pon Saroun cũng nhất trí củng cố và đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các quân khu, quân đoàn, các đơn vị đóng trên địa bàn dọc biên giới giữa hai nước nhằm tăng cường sự hiểu biết, trao đổi thông tin, đoàn kết bảo vệ trật tự an ninh lộ giới, đảm bảo trật tự trị an, an ninh xã hội khu vực biên giới giữa hai nước.

Chiều cùng ngày, đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam đã đến thăm và làm việc tại Căn cứ Hải quân Ream của Hải quân Hoàng gia Campuchia. Đây là căn cứ hải quân lớn nhất của Quân đội Hoàng gia Campuchia, và cũng là nơi tiếp nhận sự giúp đỡ hợp tác từ phía Hải quân Nhân dân Việt Nam nhiều năm qua cả về trang thiết bị cũng như công tác đào tạo, huấn luyện, phối hợp tuần tra chung trên biển.

Trước đó, sáng 16/6, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam đến viếng và đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm Quân Tình nguyện Việt Nam tại thành phố Preah Sihanouk.


TTXVN/Tin Tức