02:20 28/02/2019

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên tham quan mô hình trồng lan ở Hợp tác xã Đan Hoài

Chiều 28/2, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên đã đến tham quan cơ sở trồng lan tại Hợp tác xã Đan Hoài (huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội).

Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng Lao động Triều Tiên gồm các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Trưởng ban Quốc tế Ri Su Yong; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên kiêm Trưởng ban Tổ chức Kim Pyong Hae; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên, Trưởng ban Kinh tế Trung ương O Su Yong...

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Lao động Triều Tiên, do đồng chí Ri Su Yong, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Đảng Lao động Triều Tiên làm trưởng đoàn, đến thăm mô hình vườn ươm, trồng hoa lan của Hợp tác xã Đan Hoài, huyện Đan Phượng, Hà Nội. Ảnh: Dương Giang/ TTXVN

Đón và tiếp Đoàn, về phía Việt Nam có bà Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội; ông Nguyễn Tất Thắng, Bí thư Huyện ủy Đan Phượng; bà Bùi Hường Bích, Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài. Tại đây, Đoàn đã thăm ba mô đun nhà hoa, nơi sản xuất cây giống, cây thành phẩm và cây thương phẩm.

Bà Bùi Hường Bích, Giám đốc Hợp tác xã Đan Hoài chia sẻ, Hợp tác xã có 4 ha đất canh tác, chủ yếu trồng lan hồ điệp trong nhà mạng, nhà kính, mỗi năm cung cấp cho thị trường 800.000 cây lan các loại. Đây cũng là một trong những mô hình trồng lan công nghệ cao thành công nhất của thành phố Hà Nội.

Ông Ri Su Yong, Trưởng đoàn Triều Tiên rất quan tâm và đánh giá tốt cách chăm sóc lan hồ điệp trong nhà kính của Hợp tác xã Đan Hoài và giá trị xuất khẩu của loài hoa này. Ông Ri Su Yong cũng bày tỏ cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội, huyện Đan Phượng, cũng như Hợp tác xã Đan Hoài đã nhiệt tình đón tiếp Đoàn.

Là một trong những mô hình trồng hoa lan công nghệ cao đầu tiên của Hà Nội, Hợp tác xã Đan Hoài được coi là một hình mẫu của mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại. Nhờ sự đầu tư bài bản, khoa học, những năm qua, Hợp tác xã Đan Hoài sản xuất hàng trăm nghìn cây hoa các loại. Doanh thu Hợp tác xã đạt hàng tỷ đồng/năm, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động.

Lê Minh Sơn (TTXVN)