05:15 26/05/2019

Đoàn đại biểu Đảng ta thăm và làm việc tại Cộng hòa Dominicana

Từ ngày 23 - 26/5, Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Dominicana.

Chú thích ảnh
Tổng thống Cộng hòa Dominicana Danilo Medina tiếp đồng chí Phan Đình Trạc.

Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, trong thời gian ở thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã hội kiến Tổng thống Danilo Medina và Chủ tịch Hạ viện Radhamés Camacho.

Phát biểu tại các cuộc hội kiến, đồng chí Phan Đình Trạc đã thông báo một số nét khái quát về tình hình Việt Nam, cũng như những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo trong hơn 30 năm qua; khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam trong việc thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đề cập về quan hệ đối ngoại của Đảng ta, đồng chí Phan Đình Trạc nhấn mạnh, trong những năm qua Đảng Cộng sản Việt Nam rất coi trọng và đã mở rộng, phát triển quan hệ đa dạng, phong phú và ngày càng hiệu quả với các chính đảng ở nhiều nước trên thế giới, tạo nền tảng chính trị vững chắc cho quan hệ về mặt nhà nước, định hướng cho quan hệ song phương giữa Việt Nam và các nước. 

Tổng thống Danilo Medina và các nhà lãnh đạo Dominicana bày tỏ tình cảm đặc biệt, sự ngưỡng mộ với nhân dân Việt Nam anh hùng và cá nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhấn mạnh những giá trị lịch sử và có ý nghĩa trường tồn qua thời gian của các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của nhân dân Việt Nam; khẳng định Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và công viên mang tên Người được xây dựng tại thủ đô Santo Domingo khánh thành năm 2013 là minh chứng sống động cho những tình cảm này, là sự gắn kết giữa hai nước Dominicana và Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Dominicana đánh giá cao những thành tựu phát triển mà Việt Nam đạt được sau hơn 30 năm Đổi mới; bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp trong quan hệ hai nước; đề nghị các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ song phương, nhất là trong lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại; thúc đẩy giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hai nước, nhằm đưa quan hệ tốt đẹp giữa Dominicana và Việt Nam tiếp tục phát triển, hiệu quả hơn nữa.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc làm việc với Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách Hội nhập Miguel Mejía.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, đồng chí Phan Đình Trạc đã có các cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU), Bộ trưởng Chính sách Hội nhập Miguel Mejía và Phó Tổng Bí thư Đảng Giải phóng (PLD) cầm quyền, Thượng nghị sỹ Cristina Lizardo.

Phát biểu tại các cuộc hội đàm, đồng chí Phan Đình Trạc và lãnh đạo các đảng nhất trí hai bên tiếp tục duy trì các cuộc tiếp xúc cấp cao, trao đổi đoàn các cấp, trao đổi kinh nghiệm lý luận và thực tiễn; trao đổi thông tin về tình hình của mỗi đảng, mỗi nước và khu vực; phối hợp và hỗ trợ nhau trong việc mở rộng quan hệ của mỗi bên với các chính đảng khác tại châu Á và khu vực Mỹ La tinh.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng ta đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Miguel Vargas, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Công an José Ramón Fadul, Giáo đốc Cơ quan Đạo đức và Liêm chính Quốc gia Lidio Cadet Jiménez. Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm, góp phần thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc đặt vòng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thủ đô Santo Domingo.

Trong thời gian chuyến thăm, Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt vòng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, dự mít tinh quần chúng do Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) phối hợp với các lực lượng chính trị của Dominicana tổ chức nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại công viên mang tên Người tại thủ đô Santo Domingo.

Đoàn cũng đã tới thăm trụ sở Thành ủy Đảng Phong trào Cánh tả Thống nhất (MIU) tại thủ đô Santo Domingo mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.  

Đại sứ nước ta tại Cuba kiêm nhiệm Dominicana Nguyễn Trung Thành đã tham dự các hoạt động của Đoàn.

Sau chuyến thăm Dominicana, Đoàn đại biểu Đảng ta sẽ thăm và làm việc tại Cuba.

Tin, ảnh: Vũ Hà (TTXVN)