01:15 09/01/2020

Đoàn công tác Trung ương thăm và chúc Tết tại huyện đảo Phú Quốc

Trong 2 ngày 8 - 9/1, Đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc Tết tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, tỉnh Kiên Giang và các sở, ban, ngành của tỉnh. 

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và lãnh đạo tỉnh Kiên Giang trao tặng quà Tết cho đại diện công nhân, người lao động huyện Phú Quốc. 

Đoàn công tác thăm, chúc Tết và tặng quà gần 20 cơ quan, đơn vị và Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, trong đó có xã đảo Thổ Châu - đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam Tổ quốc.

Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình chúc mừng năm mới 2020, đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc khi đến thăm và chúc Tết các cơ quan, gia đình chính sách và hộ nghèo; đồng thời biểu dương các cơ quan, địa phương huyện Phú Quốc đã đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, cải thiện và nâng lên đời sống nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Tại xã đảo Thổ Châu, Đoàn công tác đã đến dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, các liệt sĩ và hơn 500 người dân đã ngã xuống trên đất đảo tại Đền thờ Thổ Châu. Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đảo đã đoàn kết, chung sức, chung lòng xây dựng, phát triển và bảo vệ vững chắc đảo tiền tiêu trên vùng biển Tây Nam của Tổ quốc; đồng thời chia sẻ những khó khăn, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã đảo Thổ Châu tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, những thành tích đã đạt được, nỗ lực vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả thắng lợi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội năm 2020.

Thăm và chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện đảo Phú Quốc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương các đơn vị đã làm tốt công tác đoàn kết quân - dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chúc mừng năm mới 2020, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nhắn nhủ các đơn vị tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, không chủ quan, đề cao cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; phát huy truyền thống, phẩm chất người lính “Bộ đội Cụ Hồ”, chắc tay súng bảo vệ nhân dân và chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng đã ghi nhận nhiều kiến nghị của các cơ quan, đơn vị và nhân dân Phú Quốc, nhất là những kiến nghị về đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển đảo, phương tiện giao thông đến Thổ Chu và ngược lại nhanh chóng, an toàn, tiện lợi…

Tin, ảnh: Lê Huy Hải (TTXVN)