11:23 16/11/2012

Đoàn công tác liên ngành kiểm tra thủy điện Sông Tranh 2

Ngày 16/11, Đoàn công tác liên ngành do ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và làm việc với lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Ngày 16/11, Đoàn công tác liên ngành do ông Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu nhà nước làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra thân đập thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam) và làm việc với lãnh đạo địa phương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).


 

Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng (người đầu tiên bên trái) cùng đoàn công tác kiểm tra tại công trình đập thủy điện Sông Tranh 2. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

 

Phát biểu tại buổi làm việc với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Đinh Văn Thu cho biết: Trước tình hình động đất liên tục diễn ra, lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã tích cực hướng dẫn, tập huấn cho người dân về phòng tránh động đất và tình hình thực tế của đập qua những thông số đo; phối hợp với Viện Vật lý địa cầu lắp đặt các trạm quan trắc động đất; phối hợp với EVN rà soát thiệt hại để hỗ trợ nhân dân vùng động đất; bố trí tái định cư cho nhân dân tại huyện Bắc Trà My.


Với tư cách là đại diện chủ đầu tư, ông Phạm Lê Thanh, Tổng Giám đốc EVN cho biết: Ngay sau khi sự cố thấm nước tại thủy điện Sông Tranh 2, EVN đã thuê các nhà thầu nước ngoài khảo sát và chống thấm. Đến nay, việc chống thấm cơ bản đã đạt kết quả, theo thông số đo ngày 15/11 thì nước thấm qua thân đập chỉ còn 2,77 lít/giây. Hiện nay, EVN đang chỉ đạo lắp đặt thêm 2 máy đo gia tốc nền tại 2 vai đập để có thông số chính xác hơn. EVN cũng phối hợp với địa phương để bố trí đất cho những hộ dân trong vùng bị động đất bị thiếu đất sản xuất…


Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: Những lo lắng của chính quyền và nhân dân địa phương là chính đáng. Chính phủ đã chỉ đạo trước mắt không tích nước thủy điện Sông Tranh 2 và đặt sự an toàn của người dân lên trên hết. Trong thời gian tới, các ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ; các bên liên quan chủ động trong việc giúp đỡ người dân khắc phục sự cố, cũng như tiếp tục nghiên cứu về động đất; lắp đặt, hoàn chỉnh các trạm quan trắc; đề nghị Viện Vật lý địa cầu khẩn trương mời chuyên gia nước ngoài đến đánh giá độ an toàn của đập;

 

Cục Giám định chất lượng, Bộ Xây dựng tiếp tục hỗ trợ chính quyền địa phương, cũng như người dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả hư hại công trình. EVN hỗ trợ như đã cam kết và những vấn đề phát sinh; giải đáp thắc mắc, bức xúc của người dân liên quan đến động đất; đề nghị Bộ Công Thương quản lý chặt chẽ các công trình theo quy định được giao; địa phương kiểm tra, phối hợp các bên liên quan xử lý kịp thời những tình huống đột xuất; phối hợp chủ đầu tư điều tiết nước phục vụ nông nghiệp. Các cơ quan thông tấn, báo chí vào cuộc tích cực hơn để kịp thời thông tin một cách khách quan.

 

Nguyễn Sơn