03:21 09/03/2019

Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang

Ngày 8 và 9/3, Đoàn công tác của Ban Nội chính Trung ương do đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương làm Trưởng đoàn đã tới thăm, làm việc tại tỉnh Hà Giang.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc trao tặng Thường trực Tỉnh ủy bức tranh chân dung Bác Hồ. Ảnh: Hồng Cừ/TTXVN phát

Phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chiều 9/3, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng của Tỉnh ủy Hà Giang trong những năm qua.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh: Để triển khai có hiệu quả công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, năm 2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, lực lượng vũ trang tiếp tục duy trì, thực hiện tốt quy chế phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tội phạm. 

Đặc biệt, tỉnh Hà Giang cần tăng cường công tác phòng ngừa, trấn áp các loại tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy và môi trường; phát hiện, xử lý, ngăn chặn và đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen”; đẩy nhanh tiến độ điều tra, giải quyết dứt điểm các vụ án, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; tăng cường kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền; đẩy mạnh công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với việc phát hiện, xử lý, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, vụ lợi, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Tỉnh Hà Giang cần quan tâm chỉ đạo công tác cải cách tư pháp, nhất là các đề án lớn đã ban hành; tạo mối quan hệ giữa các cơ quan tố tụng và đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng điều tra các vụ án; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tố tụng và chú trọng kiểm tra, giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp.

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang. Ảnh: Hồng Cừ/TTXVN phát

Theo Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn: Năm 2018, kinh tế của tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản phẩm ước đạt 13.405 tỷ đồng; các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương. Hoạt động của các cơ quan tư pháp có nhiều đổi mới; chất lượng điều tra, truy tố, xét xử được nâng lên, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. Công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát được chú trọng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nguy cơ tham nhũng cao.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Hà Giang Triệu Tài Vinh khẳng định: Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang sẽ khẩn trương triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đề xuất với Ban Nội chính Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư ban hành các hướng dẫn, quy định cụ thể đối với một số văn bản chỉ đạo mới. Hà Giang là tỉnh có cặp cửa khẩu quốc tế, do điều kiện là tỉnh khó khăn, đề nghị Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng để đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đồng thời tạo tiền đề thu hút các nhà đầu tư tại khu vực cửa khẩu, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh…

Chú thích ảnh
Đồng chí Phan Đình Trạc thăm, tặng quà bà Mồ Giàng Mẩy, mẹ liệt sĩ tại thôn Pả Láng, xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, Hà Giang. Ảnh: Duy Tuấn/TTXVN phát

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (đóng quân ở xã Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ); thăm và tặng quà 23 hộ gia đình thương binh, liệt sỹ, gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Quản Bạ.

Minh Tâm - Hồng Cừ (TTXVN)