05:19 21/05/2020

Đoàn công tác Ban Bí thư Trung ương Đảng làm việc với tỉnh Lai Châu

Chiều 21/5, tại thành phố Lai Châu, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng do Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Lai Châu về công tác chuẩn bị đại hội Đảng bộ các cấp.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc. 

Tham dự buổi làm việc có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ và các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên UBND tỉnh Lai Châu.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của Lai Châu trong thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Về công tác nhân sự, tỉnh cần tiếp tục nghiên cứu kỹ hướng dẫn của Trung ương; tiến hành rà soát công tác quy hoạch cán bộ. Đối với công tác chuẩn bị văn kiện chính trị, không vì chú trọng công tác nhân sự mà quên mất nội dung. Báo cáo chính trị phải chú ý đến điều kiện thực tế địa phương; phải cập nhật những cái mới phù hợp thực tiễn, đánh giá toàn diện những khó khăn, thuận lợi.

Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, đối với chủ đề Đại hội đảng bộ các cấp ở Lai Châu, cần cân nhắc thêm theo hướng nhấn mạnh hơn công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc, phấn đấu đưa Lai Châu trở thành tỉnh phát triển. Tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo Đảng bộ cấp huyện và cơ sở đóng góp thêm về chủ đề Đại hội…

Tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Vũ Văn Hoàn đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Tỉnh ủy, cấp ủy các cấp kịp thời quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, toàn diện công tác chuẩn bị nội dung Đại hội đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản quy định, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh. Cấp ủy các cấp đã chuẩn bị tốt dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy, đề án nhân sự và tổ chức các hội nghị để thảo luận, lấy ý kiến đóng góp đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng nội dung. Đến nay, tại các địa phương trong tỉnh đã cơ bản hoàn thành đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở.

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lai Châu cho biết, công tác nhân sự của đại hội được chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được tổ chức tốt đại hội điểm, thí điểm. Các tổ chức Đảng đã đại hội đều đảm bảo đúng quy trình, nội dung. Việc bầu cử cấp ủy đảm bảo dân chủ, đúng cơ cấu, đủ số lượng cần bầu, nhân sự trúng cử đạt số phiếu cao...

Thời gian tới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đúng tinh thần Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục hoàn thiện đề án nhân sự đại biểu đại hội lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020- 2025 đảm bảo đầy đủ nội dung theo quy định. Công tác nhân sự thực hiện đúng nguyên tắc, cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự theo đúng quy định…

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đã nêu một số khó khăn trong công tác nhân sự chuẩn bị cho Đại hội như: Qua rà soát còn khoảng hơn 400 trường hợp trong khâu tuyển dụng không đảm bảo đúng quy trình, quy định, đang giữ các chức vụ và thuộc diện cơ cấu. Tỉnh đang chờ hướng dẫn của Bộ Nội vụ trong khi thời gian diễn ra Đại hội sắp đến gần. Một số tổ chức đảng chưa đảm bảo cơ cấu cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số.

Phát biểu tại buổi làm việc, các đại biểu khẳng định Lai Châu có sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Việc tỉnh Lai Châu quan tâm bố trí Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với từng huyện, thành phố về công tác chuẩn bị đại hội đã thể hiện sự nhất quán, đồng bộ từ tỉnh xuống cơ sở, kỹ lưỡng, chặt chẽ, bám sát hướng dẫn, chủ động thực hiện sớm Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Cho ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, các đại biểu cho rằng: Báo cáo đã bám sát đề cương định hướng cấp trên, thể hiện tinh thần cầu thị. Tuy nhiên, trong phần đánh giá bối cảnh, cần làm rõ tác động của dịch bệnh, thiên tai ảnh hưởng đến các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, cần điều chỉnh lại cho phù hợp để đảm bảo tính khả thi trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo chính trị cần xây dựng hệ thống bảng biểu, số liệu để minh chứng, so sánh với các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt là việc thực hiện các chương trình, đề án, nghị quyết chuyên đề để phân tích rõ hơn. Dự thảo báo cáo chính trị cũng chưa làm rõ được quá trình phối hợp giữa các bộ, ngành với địa phương và ngược lại; chưa đề cập đến vấn đề cơ chế chính sách; phát triển kinh tế vùng; cần đánh giá thêm kết quả sau 15 năm chia tách và thành lập tỉnh; bổ sung nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đoàn công tác của Ban Bí thư ghi nhận ý kiến của các đại biểu và đề nghị Lai Châu thời gian tới cần đẩy nhanh tiến độ tổ chức đại hội, chỉ đạo cấp huyện đẩy nhanh tiến độ đại hội điểm. Về những vướng mắc mà tỉnh Lai Châu cũng như nhiều địa phương trong nước đang gặp phải, Ban Tổ chức Trung ương đang có công văn trao đổi với Bộ Nội vụ để từng bước tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện theo hướng cải cách hành chính.

Trước đó, sáng 21/5, Đoàn công tác của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã đến dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tân Phong (thành phố Lai Châu). Đoàn đánh giá đây là Đại hội được tổ chức bài bản, chuyên nghiệp và thể hiện tinh thần dân chủ, tập trung, định hướng nhân sự tốt.

Tin, ảnh: Việt Hoàng (TTXVN)