12:20 04/12/2017

Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam thăm làm việc tại New Zealand

Theo phóng viên TTXVN có mặt tại Wellington, trong khuôn khổ chuyến thăm làm việc hữu nghị tại New Zealand từ ngày 3-5/12, ngày 4/12, đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, dẫn đầu đã có cuộc gặp làm việc với ông Fletcher Tabuteau, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Kinh tế Vùng New Zealand.

Tham dự cuộc gặp có Đại sứ Việt Nam tại New Zealand Nguyễn Việt Dũng.

Tại cuộc gặp, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn chúc mừng New Zealand vừa tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ 52 (tháng 9/2017); đồng thời chúc mừng những thành tựu mà New Zealand đạt được trong thời gian qua, nhất là trong bối cảnh kinh tế khu vực và thế giới còn nhiều khó khăn.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gặp làm việc với Quốc vụ khanh Fletcher Tabuteau tại thủ đô Wellington.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị, đối tác toàn diện từ năm 2009 tiếp tục phát triển tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và hướng tới quan hệ đối tác chiến lược. Đồng thời, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ tin tưởng về những hợp tác thực chất, có hiệu quả giữa 2 nước trong các lĩnh vực: kinh tế, thương mại, đầu tư, quốc phòng – an ninh, giáo dục đào tạo, nông nghiệp, khoa học công nghệ và kết nối hàng không trong thời gian vừa qua.

Để tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa 2 nước lên tầm đối tác chiến lược, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đề nghị New Zealand chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam tái cơ cấu nông nghiệp, công nghiệp theo hướng sử dụng công nghệ cao; tiếp tục tạo thuận lợi cho hàng nông, thuỷ sản của Việt Nam vào hệ thống bán lẻ tại New Zealand. Khuyến khích doanh nghiệp New Zealand đầu tư vào giáo dục, đào tạo, nông nghiệp và thương mại nông nghiệp, chế biến thuỷ sản, du lịch dịch vụ, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn tình cảm của Chính phủ và nhân dân New Zealand đã ủng hộ người dân miền Trung ở Việt Nam 500.000 đôla New Zealand để khắc phục hậu quả bởi bão lụt vừa qua.

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn thăm quan nhà máy xử lý rác thải với công nghệ mới, thân thiện với môi trường Waste Management tại thủ đô Wellington.

Đánh giá cao chuyến thăm hữu nghị New Zealand của Chủ tịch Trần Thanh Mẫn, ông Fletcher Tabuteau bày tỏ vui mừng về mối quan hệ hữu nghị ngày càng tốt đẹp giữa 2 quốc gia trong thời gian qua, đồng thời khẳng định New Zealand luôn luôn coi trọng và đánh giá cao việc hai nước luôn duy trì, phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các Diễn đàn quốc tế và khu vực, đặc biệt là trong khuôn khổ các cơ chế của ASEAN, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn An ninh khu vực (ARF), APEC và Liên hợp quốc.

Tại buổi tiếp, Quốc vụ khanh Bộ Phát triển Kinh tế Vùng New Zealand đã chia sẻ những vấn đề về thị trường lao động, đào tạo nghề, TPP mà Chính phủ mới ở New Zealand đang quan tâm giải quyết.

Vui mừng trước những thành tựu đột phá mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, ông Fletcher Tabuteau bày tỏ Việt Nam và New Zealand còn nhiều dư địa cho hợp tác, phát triển trong các lĩnh vực như: thương mại, đầu tư, giáo dục, phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Trước đó, Chủ tịch Trần Thanh Mẫn đã gặp và chào xã giao ông DamienO’Connor - Bộ trưởng Nông nghiệp, an toàn sinh học, an toàn thực phẩm New Zealand, nguyên Chủ tịch Hội nghị sĩ hữu nghị New Zealand – ViệtNam (nhiệm kỳ 2014-2017); khảo sát, thăm quan nhà máy xử lý rác thải với công nghệ mới, thân thiện với môi trường Waste Management tại thủ đô Wellington; thăm chùa Thiên Thai và gia đình Phật tử Nguyễn Đình Hai (người phát tâm xây dựng Chùa) tại thành phố Upper Hutt, ngoại ô thủ đô Wellington.

Tin, ảnh: Khánh Linh (P/v TTXVN tại Wellington)