08:18 28/08/2017

Đoàn Bộ Ngoại giao El Salvador thăm Việt Nam

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa El Salvador Carlos Castañeda đã thăm chính thức Việt Nam và tiến hành Tham khảo chính trị lần đầu tiên cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước từ ngày 28-29/8/2017.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh tiếp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Cộng hòa El Salvador Carlos Castañeda đang thăm và làm việc tại Việt Nam. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Trong thời gian thăm, Thứ trưởng Carlos Castañeda đã tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và hội đàm với Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc.

Tại buổi tiếp Đoàn vào chiều 28/8 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hoan nghênh Đoàn Bộ Ngoại giao El Salvador thăm Việt Nam và bày tỏ hài lòng về kết quả của Tham khảo chính trị lần đầu tiên giữa Bộ Ngoại giao hai nước; đánh giá cao quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – El Salvador, nổi bật là quan hệ hợp tác chặt chẽ từ lâu giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Mặt trận Giải phóng Dân tộc Farabundo Marti; hoan nghênh El Salvador quyết định mở Văn phòng Lãnh sự Danh dự tại Thành phố Hồ Chí Minh (ngày 29/8/2017) nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương ngày càng sâu rộng, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế và diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc và Diễn đàn hợp tác Đông Á – Mỹ Latinh (FEALAC), và phát triển ngày càng sâu rộng nhất là về kinh tế - thương mại - đầu tư vì hòa bình, ổn định, hợp tác ở hai khu vực châu Á – Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao chuyển lời mời của Lãnh đạo Việt Nam tới Tổng thống Sánchez Cerén và Bộ trưởng Ngoại giao Hugo Martínez Bonilla sớm thăm Việt Nam.

Thứ trưởng Carlos Castañeda bày tỏ ngưỡng mộ truyền thống lịch sử hào hùng và đánh giá cao những thành tựu Đổi mới toàn diện của nhân dân Việt Nam đạt được trong hơn ba thập kỷ qua; khẳng định Lãnh đạo El Salvador nói chung và Bộ Ngoại giao El Salvador nói riêng coi trọng và mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam. 

Trước đó, tại Phiên Tham khảo chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao hai nước lần thứ I diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 28/8 do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc và Thứ trưởng Carlos Castañeda đồng chủ trì, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi nước, thảo luận về các biện pháp nhằm góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước và hai Bộ Ngoại giao, nhất trí cần duy trì thường xuyên và tiếp tục nâng cao hiệu quả cơ chế Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; đồng thời, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường và thiết lập quan hệ hợp tác trực tiếp, góp phần nâng cao kim ngạch thương mại song phương để tương xứng với quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Hai bên cũng nhất trí cho rằng, Việt Nam và El Salvador còn nhiều tiềm năng hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực đào tạo, vận tải, dầu khí, vật liệu xây dựng, sản xuất và chế biến nông - thủy sản. Theo đó, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận đã ký kết, đồng thời xúc tiến đàm phán đi đến ký kết các văn kiện hợp tác về vận tải, kỹ thuật, giáo dục, khoa học và văn hóa nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hợp tác song phương. Hai bên cũng trao đổi sâu rộng, chia sẻ lập trường về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

* Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Castañeda gặp làm việc với Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vương Duy Biên; Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Quốc Doanh; Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Đôn Tuấn Phong. Đoàn cũng thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh, gặp Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức Tọa đàm với các doanh nghiệp và khai trương Văn phòng Lãnh sự Danh dự El Salvador tại Thành phố Hồ Chí Minh.

*Chiều 28/8, tại Hà Nội, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch phụ trách Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), ông Đôn Tuấn Phong đã tiếp Thứ trưởng ngoại giao El Salvador Carlos Castañeda đang thăm chính thức Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Phó Chủ tịch Đôn Tuấn Phong giới thiệu cho Thứ trưởng Ngoại giao El Salvador Carlos Castañeda về chức năng và hoạt động của VUFO trong công tác đối ngoại nhân dân.

Theo đó, VUFO thực hiện sứ mệnh là tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết với nhân dân các nước trên thế giới và tranh thủ sự ủng hộ, đồng tình của nhân dân thế giới với sự nghiệp cách mạng của Việt Nam thông qua mạng lưới tổ chức bạn bè trên khắp thế giới. Hiện VUFO có 65 tổ chức thành viên, trong đó có Ủy ban đoàn kết với nhân dân El Salvador đã hoạt động tích cực từ những năm 80 của thế kỷ trước.

Ông Đôn Tuấn Phong cho rằng, hòa bình chính là tiền đề phát triển cho một quốc gia. Với truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước từ những năm 80 của thế kỷ trước, ông Đôn Tuấn Phong bày tỏ tin tưởng, hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ và toàn diện hơn, trong đó có việc tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân.

Bày tỏ vui mừng thăm chính thức Việt Nam, Thứ trưởng Ngoại giao El Salvador cho biết, ông là một trong những người dân El Salvador ủng hộ việc chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam năm 1973.

Ông Carlos Castañeda nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, các tổ chức như VUFO đóng vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy tình đoàn kết giữa các nước.

Trong khuôn khổ cuộc gặp, ông Đôn Tuấn Phong đề xuất Thứ trưởng Ngoại giao El Salvador giúp giới thiệu các tổ chức đối tác cho Ủy ban đoàn kết với nhân dân El Salvador trực thuộc VUFO nhằm thúc đẩy giao lưu nhân dân giữa hai bên. Bên cạnh đó, với tư cách là một tổ chức nhân dân, VUFO đánh giá cao và chân thành cảm ơn El Salvador đã ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí Tổng Giám đốc Tổ chức Văn hóa, Giáo dục, Khoa học của Liên hợp quốc (UNESCO) từ vòng hai; mong muốn El Salvador sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam ở các vòng tiếp theo.

Ghi nhận những đề xuất của lãnh đạo VUFO, Thứ trưởng Ngoại giao Carlos Castañeda cam kết sẽ chuyển những nội dung này đến các bên liên quan của El Salvador; đồng thời khẳng định, tình đoàn kết và hữu nghị chính là nền tảng xây dựng lên mối quan hệ lâu bền giữa El Salvador và Việt Nam.

TTXVN/Báo Tin Tức