06:19 10/06/2015

Đỗ Thị Thảo và Dương Văn Thái giành HCV cự ly 800m

Trong lượt chạy chung kết diễn ra chiều ngày 10/6, Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy 800m mà cô giành được ở SEA Games 2013. Dương Văn Thái cũng không có đối thủ trên đường chạy 800m nam.

Trong lượt chạy chung kết diễn ra chiều ngày 10/6, Đỗ Thị Thảo đã bảo vệ thành công chiếc HCV cự ly chạy 800m mà cô giành được ở SEA Games 2013. Dương Văn Thái cũng không có đối thủ trên đường chạy 800m nam.

VĐV Đỗ Thị Thảo (số 333-Việt Nam) bứt phá về đích. Ảnh: Quốc Khánh - Phóng viên TTXVN tại SEA Games 28


Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Đỗ Thị Thảo đã giành HCV SEA Games 28 với thời gian 2 phút 05 giây 22. Giành HCB là Myint Swe Li của Myanmar với thời gian 2 phút 10 giây 21, còn HCĐ thuộc về một VĐV khác của Việt Nam là Vũ Thị Ly với thời gian 2 phút 12 giây 36.

Kỷ lục SEA Games ở nội dung này hiện đang thuộc về một VĐV của Việt Nam là Trương Thanh Hằng với thời gian 2 phút 2 giây 39 lập được ở Nakhon Ratchasima (Thái Lan) năm 2007.

Cũng như Đỗ Thị Thảo, Dương Văn Thái không có đối thủ trên đường chạy 800m nam khi anh về nhất với thời gian 1 phút 51 giây 43 để giành HCV. Dương Văn Thái đoạt HCV chỉ trong gang tấc khi người về sau anh và giành HCB là Guarte Mervin của Philippines chỉ chậm hơn 0,04 giây. HCĐ thuộc về một VĐV Thái Lan.

Kỷ lục SEA Games ở cự ly 800m nam là 1 phút 48 giây 29 của VĐV Vellabouy Samson (Malaysia) tại Kuala Lumpur năm 1989.


TTXVN/Tin Tức