Chính phủ Pháp vừa công bố kế hoạch “Endurance” nhằm đẩy nhanh cải tạo nhà ở và nâng cao khả năng chống chịu trước các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt.
Người dân tránh nắng dưới bóng cây tại Paris, Pháp. Ảnh: THX/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, Bộ trưởng Thành phố và Nhà ở Vincent Jeanbrun cho biết hơn 30% số nhà ở tại Pháp hiện không đủ khả năng chống nóng hiệu quả. Chính phủ dự kiến nới lỏng quy định đối với các dự án cải tạo chung cư, hỗ trợ vay vốn tập thể để lắp đặt mái che, cửa chớp, hệ thống thông gió, đồng thời mở rộng không gian xanh đô thị, phát triển năng lượng địa nhiệt và các mạng lưới làm mát tập trung. Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các thiết bị sưởi ấm và làm mát hai chiều cũng sẽ được giảm từ 20% xuống 5,5% nhằm khuyến khích người dân đầu tư vào các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
Kế hoạch được triển khai trong khuôn khổ chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu, khi Pháp chuẩn bị cho kịch bản nhiệt độ trung bình có thể tăng tới 4 độ C vào cuối thế kỷ này.
Tuy nhiên, trong bài viết đăng trên báo Le Monde ngày 18/6, kiến trúc sư Jacques Ferrier cảnh báo việc phụ thuộc ngày càng lớn vào điều hòa nhiệt độ có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn mới khi tiêu thụ năng lượng và phát thải khí nhà kính tiếp tục gia tăng. Theo ông, thay vì chỉ dựa vào các giải pháp kỹ thuật, các đô thị cần quay trở lại với những nguyên tắc kiến trúc thích ứng khí hậu như tạo bóng mát, thông gió tự nhiên, tăng cường cây xanh, mặt nước và sử dụng vật liệu phù hợp với điều kiện địa phương.
Kiến trúc sư Ferrier nhắc lại rằng điều hòa không khí hiện đại được kỹ sư người Mỹ Willis Carrier phát triển từ năm 1902 nhưng chỉ thực sự bùng nổ từ những năm 1950 cùng với sự lan tỏa của lối sống Mỹ. Từ đó, các công trình ngày càng khép kín, tách biệt khỏi môi trường bên ngoài và phụ thuộc vào hệ thống làm mát nhân tạo để duy trì sự tiện nghi. Theo ông, điều hòa đã góp phần tạo điều kiện cho sự phát triển của các mô hình kiến trúc tiêu chuẩn hóa trên phạm vi toàn cầu, như các tòa nhà kính cao tầng hay trung tâm thương mại khép kín, bất kể điều kiện khí hậu địa phương. Điều này dẫn tới sự xuất hiện của những đô thị ngày càng giống nhau và mất dần bản sắc.
Ông Ferrier cho rằng thách thức của biến đổi khí hậu không chỉ là bài toán công nghệ mà còn là cơ hội để thiết kế lại không gian đô thị theo hướng bền vững hơn. Theo vị kiến trúc sư này, thành phố tương lai không thể là tập hợp những “ốc đảo điều hòa”, mà phải là những không gian sống hài hòa hơn với tự nhiên, tiết kiệm năng lượng và thân thiện hơn với con người.