07:05 17/07/2011

Đỗ Phương Nhi và “Toyota Concert Tour 5”

Bỏ lại cái nóng gay gắt ngoài cánh cửa, khán giả thủ đô bước vào Nhà hát Lớn với tâm trạng hồi hộp. Không phải vì lần đầu tiên đến với những bản nhạc cổ điển mà “Toyota Concert Tour 5” đem lại, mà hồi hộp bởi gương mặt chủ đạo của đêm diễn: Đỗ Phương Nhi,

Bỏ lại cái nóng gay gắt ngoài cánh cửa, khán giả thủ đô bước vào Nhà hát Lớn với tâm trạng hồi hộp. Không phải vì lần đầu tiên đến với những bản nhạc cổ điển mà “Toyota Concert Tour 5” đem lại, mà hồi hộp bởi gương mặt chủ đạo của đêm diễn: Đỗ Phương Nhi, một tài năng violin còn quá trẻ của Việt Nam. Không biết cô bé chưa đầy 14 tuổi này sẽ làm thế nào để chinh phục “thế giới những người nghe nhạc cổ điển ở Hà Nội” cùng với cây vĩ và bản “Introduction and Rondo Capriccioso op 28” của Saint Seans?

Vẫn biết rằng Đỗ Phương Nhi là con nhà nòi, bố mẹ là những nghệ sĩ violin của Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia VN (mẹ chính là Lê Hoàng Lan- một Concertmintress (Trưởng Dàn nhạc) đã được biết đến từ lâu), và biết rằng cháu từng đã biểu diễn thành công cùng dàn nhạc này từ khi mới 11 tuổi với bản Concerto cung Mi thứ của F. Mendelssohn dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng người Nhật, Honna Tetsuji tại Nhà hát Lớn này. Nhưng hôm nay sẽ là một thử thách mới: Bản nhạc của Saint Saens được viết như thể thách thức tài năng của các cây vĩ cầm. Với “Introduction and Rondo Capriccioso 28, ”biểu diễn chạm được tới tinh thần của tác phẩm thì không chỉ nhờ ở khả năng cảm nhận tác phẩm, trình bày sự tinh tế của cảm xúc, mà cần đến một đẳng cấp kỹ thuật. Nhạc trưởng Tetsuji Honna đã chọn tác phẩm ấy vì ông hiểu tài năng của Đỗ Phương Nhi? Và Đỗ Phương Nhi chọn tác phẩm ấy để biểu diễn bởi em tin vào khả năng của mình và qua đó những cảm xúc về tự do phóng khoáng của tuổi trẻ sẽ được thăng hoa? Cả hai, có lẽ thế.

Buổi biểu diễn của Đỗ Phương Nhi trong chương trình “Toyota Concert Tour 5”

Khi Đỗ Phương Nhi bước ra sân khấu với màu đỏ của chiếc váy lụa, những tràng pháo tay dành cho em bởi sự ngạc nhiên về độ tuổi của người đang đứng trước dàn nhạc. Và, sau đó cả khán phòng còn ngạc nhiên hơn bởi tiếng réo rắt của cây vĩ ở mức điêu luyện. Khi thì mượt mà sâu lắng, khi thì bừng khởi tuôn trào... Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng nhịp nhàng ăn ý khiến cho khán phòng bị chinh phục hoàn toàn. Những hợp âm cuối vừa dứt là những tiếng vỗ tay ào lên vang dội. Lúc này là sự tán thưởng một tài năng.

Tài năng của Đỗ Phương Nhi được khởi đầu từ khi mới 4 tuổi, khi theo học Giáo sư, nghệ sĩ danh tiếng Ngô Văn Thành. Năm 2010, Nhi nhận học bổng MIC- Transposition để theo học tại trường Baratt-Due Institute of Music (Ôxlô, Nauy). Không chỉ khán phòng hôm nay mà trong giới chuyên môn coi Đỗ Phương Nhi là một nghệ sĩ violin tài năng và trẻ nhất Việt Nam vào thời điểm này. Phương Nhi đã biểu diễn độc tấu nhiều ở trên các chương trình của VTV. Hằng năm Đỗ Phương Nhi được mời tham dự biểu diễn cùng các tài năng trẻ châu Âu tại Valdres Summer Festival và Hardanger Festival (Nauy).

Cũng như trước đây, Toyota Concert lần thứ 5 không chỉ đem đến những phút giây thú vị cho chương trình mà thực sự khiến cho những khán giả đang trên con đường tập cách hưởng thụ nhạc cổ điển thấy nó không phải quá xa lạ, khó thưởng thức cũng như nếu muốn cũng có thể theo đuổi sự nghiệp với nhạc giao hưởng.

Chương trình còn hấp dẫn với các bản nhạc ngắn, mang lại bầu không khí vui tươi, phấn khích, hân hoan của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như: Bizet, Saint Saens, L. Anderson, Corner J.Offbach và J. Strauuss II.

Những người mê giao hưởng cổ điển thường xuyên có mặt ở Nhà hát Lớn Hà Nội lần này còn vui mừng thấy khán phòng đã có thêm nhiều gương mặt mới. Không chỉ giới doanh nhân thành đạt, các nhà ngoại giao, sinh viên... mà có cả những chính khách (những người xưa nay có thể vì bận rộn, có thể vì nhạc cổ điển hàn lâm chưa phải là món ăn được ưa chuộng trước đây nên không có mặt, nay cũng đã hiện diện.

Sự khởi đầu tốt đẹp này tại Hà Nội mở ra hy vọng với chuỗi sự kiện diễn ra ở 3 thành phố khác: Hải Phòng, Huế và TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền bán vé và tiền thu được từ hòm từ thiện sẽ được sử dụng cho chương trình học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ Âm nhạc Việt Nam.

Trần Thị Trường