03:08 11/03/2013

Đồ gỗ Việt Nam hút khách quốc tế

Hội chợ Quốc tế Nội Thất Xinhgapo 2013 được tổ chức đồng thời với Triển lãm Nội thất Đông Nam Á (IFFS/AFS) lần thứ 30 tại Xinhgapo từ ngày 9 đến ngày 12/3. Với tổng diện tích trưng bày khoảng 60.000 m2, hội chợ năm nay quy tụ 466 nhà trưng bày từ 26 nước, trong đó có 27 công ty của Việt Nam.

Hội chợ Quốc tế Nội Thất Xinhgapo 2013 được tổ chức đồng thời với Triển lãm Nội thất Đông Nam Á (IFFS/AFS) lần thứ 30 tại Xinhgapo từ ngày 9 đến ngày 12/3. Với tổng diện tích trưng bày khoảng 60.000 m2, hội chợ năm nay quy tụ 466 nhà trưng bày từ 26 nước, trong đó có 27 công ty của Việt Nam.


 

Một gian hàng tại triển lãm. Ảnh: iffs.com.sg

Ông Wayne Smith, Giám đốc công ty nhập khẩu đồ gỗ Midway Tasmania của Ôxtrâylia cho biết, so với sản phẩm cùng loại của nhiều nước khác, đồ gỗ của Việt Nam rất tốt, tốt về chất liệu, đẹp về kiểu dáng và giá cả cạnh tranh.


Bà Kwanruen Ah Tun, Giám đốc điều hành công ty Luke Import của Pháp, cho biết đồ gỗ nội thất, đồ thủ công mỹ nghệ và đồ mây tre của Việt Nam rất đẹp nên công ty của bà đã nhập khẩu những mặt hàng này của Việt Nam trong gần 20 năm qua. Bà cho biết, hàng năm Luke Import nhập của Việt Nam khoảng 10 côngtennơ và năm 2013 này số lượng nhập khẩu có thể tăng.


Việt Nam là nước xuất khẩu đồ gỗ lớn nhất ASEAN, nhiều thứ hai tại châu Á và thứ mười trên thế giới.


Kim Yến (P/v TTXVN tại Xinhgapo)