08:23 22/08/2011

Đồ chơi trẻ em không hợp chuẩn bán tràn lan

Theo quy định hiện hành, từ ngày 15/9/2010, các sản phẩm đồ chơi trẻ em xuất xứ trong nước cũng như nhập khẩu phải được dán tem hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện quy định trên nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em vẫn “phớt lờ” quy định.

Theo quy định hiện hành, từ ngày 15/9/2010, các sản phẩm đồ chơi trẻ em xuất xứ trong nước cũng như nhập khẩu phải được dán tem hợp quy mới được phép lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, sau một năm thực hiện quy định trên nhiều cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em vẫn “phớt lờ” quy định.

Có tem chưa chắc đã đảm bảo

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM xử phạt nhiều trường hợp vi phạm trong kinh doanh đồ chơi trẻ em.


Gần đến rằm Trung thu, thị trường đồ chơi trẻ em nhộn nhịp hẳn lên. Trên các tuyến đường như: Xô Viết Nghệ Tĩnh, Cách Mạng Tháng Tám, Nguyễn Cư Trinh, xung quanh chợ Thị Nghè... đường Ngô Nhân Tịnh (quận 5), các mặt hàng đồ chơi trẻ em được mua bán rất tấp nập.

Một nhân viên của cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em Mỹ Hà trên đường Ngô Nhân Tịnh (quận 5) cho biết: Các mặt hàng đồ chơi trẻ em dành cho rằm Trung thu được bày bán từ những ngày đầu tháng 6. Năm nay, thị trường này có nhiều loại đồ chơi phong phú hơn như các loại lồng đèn làm bằng nhựa mỏng đủ các hình thù dùng bằng pin, có giá khoảng 19.000 đồng/sản phẩm. Loại này được thương lái từ khắp nơi như: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước lấy về bán rất nhiều. Bên cạnh đó, cũng nhiều loại lồng đèn làm bằng nhựa cứng với các hình thù như: Bông sen, lân sư rồng, con trâu vàng, siêu nhân... với giá từ 40.000 - 60.000 đồng/sản phẩm.

Theo quy định, những loại đồ chơi trẻ em không có tem sẽ bị xử phạt từ 10 - 15 triệu đồng. Nhưng đa phần các sản phẩm lưu hành trên thị trường hiện nay không có nhãn bằng tiếng Việt ghi rõ khuyến cáo khi sử dụng. Theo ghi nhận của chúng tôi, đa số các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em đều bày bán đan xen giữa các sản phẩm có tem hợp chuẩn, không hợp chuẩn với nhau. Việc dán tem chỉ mang tính hình thức nhằm qua mắt các cơ quan chức năng. Tại một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ chơi trên đường Phan Văn Hân, quận Bình Thạnh, chúng tôi tìm mỏi mắt vẫn không thấy một bộ đồ chơi nào được dán tem hợp quy. Đồ chơi chủ yếu là in chữ Trung Quốc. Khi chúng tôi thắc mắc về xuất xứ và tem hợp chuẩn của bộ đồ chơi trên thì chủ cửa hàng tỏ ra khó chịu và cho biết: “Chị muốn có tem thì tôi dán tem vào cho chứ tem chứng nhận thì thiếu gì, còn xuất xứ thì đồ chơi ở đây toàn hàng Trung Quốc nên mẫu mã mới đẹp và rẻ như vậy. Không phải cứ có tem chứng nhận là đồ chơi đảm bảo đâu!”

Quan trọng vẫn là thanh kiểm tra

Theo quy định, một sản phẩm được cấp giấy chứng nhận hợp quy, hợp chuẩn thì sản phẩm đó phải được làm thủ tục đăng ký tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường - Chất lượng ở các địa phương. Sau đó, doanh nghiệp phải mang sản phẩm đến Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng tại các khu vực để được kiểm tra về chất lượng, mức độ an toàn. Nếu phù hợp với các tiêu chuẩn chất lượng sẽ được các trung tâm này cấp giấy chứng nhận hợp quy và được dán tem hợp quy.

Việc dán tem vào sản phẩm là để thể hiện chất lượng của sản phẩm đó, đồng thời tạo sự tin tưởng nơi người tiêu dùng. Nhưng với việc dán tem theo kiểu “ hình thức” như hiện nay của các cửa hàng kinh doanh đồ chơi trẻ em thì quy định cũng vẫn chỉ là quy định, người mua thì vẫn phải gánh hậu quả “tem thật nhưng hàng giả”.

Ông Hoàng Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 cho biết: “Về cơ bản thì việc dán tem hợp chuẩn trên các sản phẩm đồ chơi trẻ em chưa thực sự phản ánh được thực chất hàng hóa đó đảm bảo chất lượng và đủ điều kiện lưu hành trên thị trường hay không. Tem không phải là con dấu chứng nhận hàng hóa chất lượng. Quan trọng ở đây chính là sự kiểm tra, kiểm soát”.

Để quản lý chặt các mặt hàng đồ chơi trẻ em, UBND TP Hồ Chí Minh đã yêu cầu Sở Công Thương, Chi cục Quản lý thị trường và UBND các quận, huyện tập trung lực lượng tăng cường công tác thanh kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các cửa hàng kinh doanh, sản xuất đồ chơi trẻ em kém chất lượng. Theo Chi cục Quản lý thị trường TP Hồ Chí Minh, từ đầu năm đến nay lực lượng quản lý thị trường đã tăng cường công tác kiểm tra và xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định. Trong thời gian này, Chi cục cũng sẽ tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát đối với mặt hàng đồ chơi đang được lưu hành trên thị trường.

Bài và ảnh: Đan Phương