12:11 05/12/2011

Độ che phủ rừng đạt 40%

Hưởng ứng Năm quốc tế về Rừng 2001 do Liên hợp quốc phát động, Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao vai trò của rừng. Kết quả từ các phong trào này là nâng độ che phủ rừng từ 33,2% lên 39,5% vào năm 2010 và đạt khoảng 40% cuối năm 2011

Hưởng ứng Năm quốc tế về Rừng 2001 do Liên hợp quốc phát động, Việt Nam đã triển khai rất nhiều các hoạt động, cuộc thi tìm hiểu bảo vệ rừng, góp phần nâng cao vai trò của rừng. Kết quả đạt được là  nâng độ che phủ rừng từ 33,2% lên 39,5% vào năm 2010 và kết thúc năm 2011 đạt khoảng 40%. 



Độ che phủ của rừng đạt 40% năm 2011. Ảnh: Lê Huy Hải- TTXVN


Một trong các hoạt động tuyên truyền là  các cuộc thi tìm hiểu về rừng, nổi bật nhất là Cuộc thi viết thư quốc tế lần thứ 40 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp tổ chức, với chủ đề “Hãy tưởng tượng mình là một cây đang sống trong khu rừng. Em hãy viết thư cho một người nào đó để giải thích vì sao việc bảo vệ rừng là rất quan trọng”, đã thu hút gần 1 triệu bài dự thi của các thiếu nhi, học sinh từ 15 tuổi trở xuống trong cả nước. Bài đạt giải Nhất đã được Ban tổ chức gửi nguyên văn kèm bản dịch tiếng Pháp cho Văn phòng Quốc tế Liên minh Bưu chính Thế giới (Thụy Sỹ) để dự thi quốc tế.

Cuộc thi ảnh “Rừng Việt Nam” cũng nhận được trên 1.500 bức ảnh của hơn 250 tác giả trong và ngoài nước; Hội thi “Chúng em tìm hiểu về môi trường và hệ sinh thái Rừng ngập mặn Cần Giờ” cho học sinh các trường Trung học cơ sở ở Thành phố Hồ Chí Minh... Lễ hội Lâm sản Việt Nam lần thứ nhất do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương, UBND tỉnh Bình Định, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam phối hợp tổ chức tại Quy Nhơn là một sự kiện nổi bật nhất trong năm của Việt Nam hưởng ứng Năm quốc tế về Rừng.

Việt Nam còn tổ chức Lễ mít tinh quốc gia kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới và Năm quốc tế về Rừng 2011, phát động phong trào và triển khai các dự án trồng rừng tại tỉnh Bắc Kạn; tổ chức Hội thảo về tổng quan và tác dụng của rừng ngập mặn trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu và bảo vệ môi trường, đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các giáo sư, tiến sỹ và các nhà quản lý về thực trạng, các giải pháp trồng và bảo vệ rừng ngập mặn ven biển theo hướng bền vững tại Việt Nam...

Đặc biệt, Việt Nam còn phối hợp với 9 nước ASEAN tổ chức triển lãm về rừng ASEAN tại kỳ họp lần thứ 33 của các Bộ trưởng Nông - Lâm nghiệp tại Jarkata, Indonesia. Trong khuôn khổ Tuần lễ Lâm nghiệp Châu Á-Thái Bình Dương lần thứ II tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, Việt Nam đã thiết kế một gian hàng giới thiệu về Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam, các thành tựu của ngành lâm nghiệp và các chính sách quan trọng.

Ngoài vận động các địa phương trong cả nước tổ chức trồng được trên 26 triệu cây phân tán, Tổng cục Lâm nghiệp còn phối hợp với Đoàn thanh niên Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, UBND thành phố Hải Phòng và Cơ quan xúc tiến Trồng rừng quốc gia Nhật Bản tổ chức Lễ phát động trồng rừng ngập mặn tại Đồ Sơn, Hải Phòng và đã trồng được 4 ha rừng cây chắn sóng tại khu vực đê biển 1, nơi diện tích bãi triều di động, nghèo dinh dưỡng. Khoảng 700 đoàn viên, sinh viên, cán bộ chiến sỹ Biên phòng ở tỉnh Nam Định đã tổ chức trồng 10 ha rừng phi lao chắn sóng tại 3 huyện ven biển là Giao Thủy, Hải Hậu và Nghĩa Hưng./

Thanh Tuấn