12:00 09/12/2018

Độ chế hầm chứa tinh vi trên xe khách để buôn lậu pháo hoa

Khoảng 8 giờ ngày 8/12, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Quảng Trị, đã phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển trái phép 120 kg pháo hoa.

Cụ thể, trong quá trình làm thủ tục thông quan, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô khách biển kiểm soát Lào 0299 nhập cảnh.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ở trần của xe ô tô khách có gia cố một hầm chứa tinh vi, bên trong cất giấu 100 hộp pháo hoa, loại 1 hộp 30 ống nhãn hiệu DN-A8512 với tổng trọng lượng 120 kg.

Tại cơ quan chức năng, bà Lê Thị Kiều Giang (sinh năm 1971, trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) là chủ phương tiện cho biết, số pháo trên là của một người Việt Nam thuê phụ xe tên Nguyễn Hữu Thọ (sinh năm 1990, trú tại xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa vận chuyển từ Bắc Xế (Lào) về Việt Nam với số tiền thuê 5 triệu đồng.

Được biết, trong những ngày đầu tháng 12/2018, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã bắt giữ nhiều vụ vận chuyển pháo trái phép với tổng cộng trên 500 kg pháo được vận chuyển từ Lào về Việt Nam.

Thanh Thủy (TTXVN)