08:22 24/08/2021

Dỡ bỏ 'bức tường' tôn cao 2m ngăn giữa hai quận huyện tại Hà Nội

Sau 2 ngày được dựng lên, 'bức tường' tôn cao 2m tại ngõ 54 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển dài khoảng 200m, tiếp giáp phường Hoàng Liệt để phòng chống dịch COVID-19, đã bị lực lượng chức năng tiến hành tháo dỡ.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức, khoảng 18 giờ ngày 24/8 lực lượng chức năng đã tiến hành tháo dỡ hàng rào chia đôi đường, ngăn giữa 2 quận huyện này.

Ông Lê Ngọc Thường, Chủ tịch thị trấn Văn Điển cho biết: "Sau khi tiếp thu ý kiến của người dân, thị trấn quyết định tháo dỡ hàng rào này để đảm bảo an toàn phóng chống cháy nổ tại địa phương".

Hình ảnh dỡ bỏ 'bức tường' tôn ngăn giữa hai quận huyện: 

Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng thị trấn Văn Điển tiến hành tháo dỡ 'bức tường' tôn cao 2m.
Chú thích ảnh
Đây là hàng rào dựng lên với mục đích phòng dịch.
Chú thích ảnh
Sau khi gỡ rào, người dân có thể mua bán ở cả hai bên đường.
Chú thích ảnh
Việc đi lại của người dân cũng dễ dàng, thuận tiện hơn trước đây.
Chú thích ảnh
Quyết định tháo dỡ hàng rào này để đảm bảo an toàn phóng chống cháy nổ tại địa phương.
Chú thích ảnh
Những tấm tôn nhanh chóng được tháo xuống sau hai ngày dựng lên.
Chú thích ảnh
Tấm tôn nhanh chóng được thu dọn, chuyển lên xe tải sau khi được tháo bỏ.
Chú thích ảnh
Được biết, vào đêm 22/8, bức tường bằng tôn cao 2m, dài 200m được dựng lên từ đầu tới cuối ngõ 54 Ngọc Hồi.
Chú thích ảnh
Hàng rào khiến người dân lo lắng khi có những sự việc khẩn cấp xảy ra, các phương tiện sẽ gặp khó khăn khi vào nơi đây.
Chú thích ảnh
Người dân ở hai bên phố trao đổi hàng hoá qua "bức tường".
Lê Phú/ Báo Tin tức