11:23 06/11/2012

ĐKVĐ Chelsea không vượt qua được vòng bảng?

Chelsea đang đối mặt với nguy cơ trở thành nhà ĐKVĐ Champions League trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng. Bi kịch này hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ không thể đánh bại Shakhtar Donetsk đêm nay.

Chelsea đang đối mặt với nguy cơ trở thành nhà ĐKVĐ Champions League trong lịch sử không thể vượt qua vòng bảng. Bi kịch này hoàn toàn có thể xảy ra nếu họ không thể đánh bại Shakhtar Donetsk đêm nay.

 

Chelsea đang đối mặt với nguy cơ không vượt qua được vòng bảng. Ảnh: Getty Images.

 

Vụ thủ quân John Terry bị buộc tội và nhận án phạt vì có hành động phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand (QPR) thực sự đã có tác động xấu đối với Chelsea. Từ đó đến nay, Chelsea đã thi đấu khốn đốn trên nhiều mặt trận khác nhau. Tại Premier League, với thất bại 2-3 trước M.U và trận hòa nhợt nhạt ở Swansea, Chelsea đã chính thức đánh mất ngôi đầu vào tay "Quỷ đỏ" thành Manchester. Tại Cúp Liên đoàn, dù đã giành quyền lọt vào vòng 1/8, Chelsea đã gây thất vọng khi đội hình 1 của họ thi đấu chật vật trước đội hình 2 của M.U.


Tình hình ở Champions League còn nguy kịch hơn. Hai tuần trước, họ đã thua tan tác 1-3 trên sân của Shakhtar Donetsk, một thất bại xứng đáng, thậm chí đã có thể thua đậm hơn nếu thủ môn Petr Cech không chơi xuất thần. Tại bảng E, Shakhtar Donetsk đã bất ngờ vươn lên dẫn dầu với 7 điểm. Chelsea xếp thứ hai với 4 điểm, hơn Juventus 1 điểm. Nếu thua tiếp hoặc không thắng Shakhtar Donetsk trên sân nhà Stamford Bridge, Chelsea nhiều khả năng đánh mất vị trí thứ hai vào tay Juve, đội bóng chỉ gặp "đối thủ vô danh" Nordsjaelland trên sân nhà. Juve còn lợi thế khác là họ sẽ chơi trận lượt về với Chelsea trên đất Italia.


Chelsea đã khởi đầu mùa giải rất thuận lợi nhờ sự tỏa sáng của hàng tiền vệ, với bộ ba cầu thủ chơi thiên về kỹ thuật cá nhân là Juan Mata - Eden Hazard - Oscar. Họ vừa giúp Chelsea tạo được thế trận thuận lợi trước các đối thủ, vừa gánh vác cả nhiệm vụ ghi bàn cho hàng công. Nhưng khi tuyến giữa có dấu hiệu sa sút, đặc biệt là Hazard và Oscar, lối chơi của Chelsea lộ rõ nhiều vấn đề. Hàng công trở thành "tử huyệt" khi chân sút trụ cột tịt ngòi hết trận này đến trận khác. Hàng thủ chơi cực tệ trong thời gian qua, phạm hết sai lầm cá nhân này đến cá nhân khác. Vấn đề không chỉ là sự vắng mặt của Terry vì án treo giò. Vì với Terry đá chính, Chelsea vẫn thua 1-3 trước Shakhtar Donetsk đấy thôi.


Trong khi Chelsea gặp khó thì M.U có thể sớm giành vé vào vòng 1/8 nếu họ đánh bại Braga trên đất Bồ Đào Nha. Ở thời điểm này, rất khó cản phá M.U. Hàng công của họ đang ghi bàn ầm ầm, dù theo đánh giá của Sir Alex Ferguson, một số cầu thủ như Rooney chưa thể hiện được phong độ tốt nhất. Như thường lệ, tiền đạo tân binh trị giá 24 triệu bảng sẽ là tâm điểm của sự chú ý. Chỉ mới chuyển sang M.U 2 tháng rưỡi nhưng van Persie đã ghi đến 10 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 8 bàn từ 8 trận đá chính ở Premier League.


M.U là một trong hai đội toàn thắng sau cả 3 lượt trận. Đội còn lại là Barcelona. Tại Liga, Barca của HLV Tito Vilanova vẫn bất bại sau 10 vòng, giành 28/30 điểm tuyệt đối, bỏ xa phần còn lại đến 8 điểm. Ở đấu trường Champions League, Barca thi đấu có phần chật vật hơn, như chiến thắng ngược dòng trước Celtic cách đây 2 tuần. Nhưng điều quan trọng nhất là họ vẫn giành được chiến thắng. Nếu thắng tiếp Celtic trong trận lượt về, Barca nhiều khả năng sớm giành vé.


TUỆ MINH