08:08 31/08/2011

Dịp Quốc Khánh 2/9: Thời tiết tương đối đẹp ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão Nanmadol suy yếu và tan dần, gió mùa tây nam cũng suy giảm cường độ đáng kể nên trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1 - 4/9) ở hầu hết các khu vực thời tiết tốt.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, bão Nanmadol suy yếu và tan dần, gió mùa tây nam cũng suy giảm cường độ đáng kể nên trong những ngày nghỉ lễ Quốc Khánh (1 - 4/9) ở hầu hết các khu vực thời tiết tốt.

Ở Bắc bộ, thời tiết khác biệt rõ rệt giữa hai ngày đầu và hai ngày sau. Ngày 1 và 2/9, gió còn thổi từ lục địa ra biển nên hầu như chưa có mưa hoặc có mưa nhỏ với lượng không đáng kể, ngày nắng gián đoạn, trời nhiều mây hơn và độ ẩm tăng lên 70 - 80%, nhiệt độ tương đối cao từ 23 - 35oC.

Hai ngày sau (3 và 4/9), gió thổi ngược lại từ biển vào đất liền mang theo lượng ẩm khá lớn nên trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, các khu nghỉ mát ven biển như Trà Cổ, Hạ Long, Cát Bà, Đồng Châu, Hải Thịnh, Quất Lâm, Sầm Sơn; các khu nghỉ mát sâu trong nội địa như Mẫu Sơn, Sapa, Tam Đảo có thể có mưa vừa, trời ít nắng và tương đối mát mẻ với nhiệt độ từ 18-31oC.

Ở các khu nghỉ mát ven biển Trung bộ từ Nghệ An đến Bình Thuận, ngày nắng nhưng không nóng, đêm có mưa rào nhẹ vài nơi với lượng mưa nhỏ dưới 10 mm, nhiệt độ từ 25 - 34oC.

Ở các khu nghỉ dưỡng Nam bộ và Tây Nguyên, ngày nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa rào nhẹ cục bộ với lượng không lớn, đêm không mưa, nhiệt độ từ 23 - 33oC, riêng Tây Nguyên từ 18 - 30oC.

Do lũ đầu nguồn kết hợp với triều cường đầu tháng 8 âm lịch nên ở vùng ven biển cuối nguồn hệ thống sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị ngập cục bộ vào buổi sáng từ 5 - 8 giờ và chiều từ 16 - 19 giờ hàng ngày.

BMT