03:08 15/03/2020

'Đinh tặc' giăng bẫy người đi đường ở TP Hồ Chí Minh

Ít nhất 18 kg đinh hình thoi được các nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO thu gom được trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh), do "đinh tặc" rải trong nhiều ngày qua.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong nhiều ngày qua, các nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO hàng ngày kéo xe hút đinh đi trên quốc lộ 1A hướng từ ngã tư An Sương về vòng xoay An Lạc (quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) đã thu gom được 18kg đinh hình thoi do “đinh tặc” rải khắp mặt đường ở làn xe máy nhằm "giăng bẫy" người tham gia giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO kéo xe hút đinh đi nhiều km trên quốc lộ 1A để thu gom đinh bị "đinh tặc" rải xuống mặt đường.

Anh Trần Văn Tám, nhân viên Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO, cho biết: "Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người dân bị dính “đinh tặc”, phải dẫn bộ xe máy một đoạn rất xa mới tìm được nơi thay vỏ và ruột xe. Bất kể giờ giấc nào, nếu phát hiện có "đinh tặc” rải đinh trên mặt đường là chúng tôi sẽ lấy xe kéo để hút đinh nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. Việc hút đinh này được rất nhiều người dân đi đường khen gợi”.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chiều ngày 13/3, nhân viên kéo xe hút đinh từ cầu vượt Phạm Văn Hai đến nút giao Tân Tạo khoảng 700m đã thu được gần 1kg đinh hình thoi do “đinh tặc” rải khắp mặt đường ở làn xe máy.

Cũng theo anh Tám, trước đây, thấy nhóm của anh đi hút đinh, một số đối tượng chạy xe ngang qua gằn giọng đe doạ rồi bỏ đi. Trước đây, “đinh tặc” hay rải đinh vào thứ 7, Chủ nhật và các ngày lễ, Tết nhưng thời gian gần đây, ngày nào “đinh tặc” cũng rải đều đặn. "Có ngày chúng rải dày đặc, xe mới đi được khoảng 700m mà đã hút được cả kg đinh hình thoi. Khu vực rải nhiều nhất là ở cầu Bình Thuận, cầu An Lập hướng từ cầu vượt An Sương về hướng vòng xoay An Lạc".

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khoảng 18kg đinh đã được các nhân viên kéo xe đi hút trong nhiều ngày qua.

"Người dân lưu thông trên đường cần chú ý khu vực cầu Bình Thuận và cầu An Lập (đoạn qua quận Bình Tân), “đinh tặc” hoạt động rất nhiều", một thành viên tham gia đi hút đinh cảnh báo.

Ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức