05:12 15/05/2026

Định hình hệ sinh thái 'Đại học đổi mới sáng tạo'

Sáng 15/5, mạng lưới đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Đại học, Cao đẳng Việt Nam (VNEI), Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông phối hợp tổ chức Diễn đàn Quốc gia VNEI 2026 với chủ đề: “Vai trò của Đại học trong chiến lược Quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo và hợp tác quốc tế”.

Chú thích ảnh
Sản phẩm thực hành STEM được nhiều bạn trẻ quan tâm.

Sự kiện là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đồng thời khẳng định vị thế của các cơ sở giáo dục đại học như một mắt xích cốt lõi trong chiến lược đổi mới sáng tạo quốc gia.

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, diễn đàn đã trở thành không gian kết nối đa phương giữa nhà trường, doanh nghiệp và các quỹ đầu tư quốc tế. Nội dung thảo luận trọng tâm xoay quanh việc chuyển đổi từ mô hình đào tạo truyền thống sang hệ sinh thái “Đại học đổi mới sáng tạo”.

Tại đây, các chuyên gia cho rằng hoạt động nghiên cứu không nên tách rời khỏi thực tiễn, mà cần được tích hợp chặt chẽ với quy trình ươm tạo và khởi nghiệp. Thông qua kinh nghiệm từ các chương trình hỗ trợ quốc tế như Swiss Entrepreneurship Program, các đại biểu đã cùng phân tích cách thức xây dựng mạng lưới cố vấn và kết nối nguồn lực để giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp từ trường đại học nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Chú thích ảnh
Sản phẩm ứng dụng VP/AR trải nghiệm khoảnh khắc thiêng liêng của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Đánh giá về tầm quan trọng của sự kiện, TS. Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch VNEI nhận định rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để thay đổi mô hình tăng trưởng dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Để đưa khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển, nhà nước và cộng đồng giáo dục không thể chỉ dừng lại ở việc ban hành chính sách mà cần hình thành một cơ chế kết nối thực chất giữa các bên liên quan.

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, đại học ngày nay không còn chỉ là nơi đào tạo nhân lực mà hướng tới trở thành trung tâm kiến tạo công nghệ và doanh nghiệp cho quốc gia. Thực tế hiện nay vẫn còn khoảng trống lớn trong khâu thương mại hóa kết quả nghiên cứu, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận công nghệ từ nhà trường. Do đó, Chủ tịch VNEI kêu gọi sự tham gia sâu hơn của thị trường và các tổ chức hỗ trợ trung gian để khơi thông những “điểm nghẽn” này, biến nghiên cứu thành các sản phẩm có giá trị kinh tế thực tế.

Chú thích ảnh
TS. Nguyễn Trung Dũng, Chủ tịch VNEI phát biểu.

Điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ diễn đàn là việc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức công bố đề án thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo PFUND. Đây là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), mạng 5G/6G và công nghiệp bán dẫn.

PFUND vận hành theo mô hình "tiền thông minh", huy động nguồn lực từ cộng đồng cựu sinh viên và các đối tác công nghệ lớn nhằm hỗ trợ tối đa cho các startup tiềm năng ngay từ trong lòng môi trường học đường. Việc ra mắt Ban vận động Quỹ được xem là một cam kết mạnh mẽ của các trường đại học trong việc chủ động tạo nguồn vốn và bệ phóng cho các doanh nghiệp khoa học công nghệ trẻ.

Cũng tại sự kiện, Ban tổ chức đã chính thức phát động Cuộc thi Khởi nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao 2026 dành riêng cho khu vực Đồng bằng sông Hồng với chủ đề “Nông nghiệp tuần hoàn – Kiến tạo tương lai xanh”.

Cuộc thi hướng tới việc tìm kiếm các giải pháp đột phá trong công nghệ sinh học và kinh tế tuần hoàn nhằm giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sản xuất. Với giải Nhất trị giá 150 triệu đồng cùng các gói hỗ trợ ươm tạo chuyên sâu, cuộc thi kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều dự án sáng tạo, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững và khẳng định sức sáng tạo không giới hạn của thế hệ trẻ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Trước những thách thức mới của thời đại số, sinh viên cần không ngừng học hỏi để làm chủ công nghệ.
Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc