Liên bang Nga đã nối lại các cuộc tấn công vào lưới điện của Ukraine, gây mất điện tại các vùng Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy và hơn 160 khu định cư trên toàn quốc.
Ngày 2/2/2026, Thứ trưởng Năng lượng Ukraine, ông Artem Nekrasov cho biết Liên bang Nga nối lại các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine sau khi “thỏa thuận đình chiến năng lượng” chấm dứt. Đòn tấn công đã gây mất điện tại các vùng Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy và hơn 160 khu định cư trên toàn quốc. (Trong ảnh: Người dân tới quán cà phê ở Lviv, khi nhiều hộ gia đình đang phải chịu cảnh cắt điện luân phiên ngày 24/11/2022. Ảnh: AFP/TTXVN)
Báo The Kyiv Post của Ukraine ngày 2/2 dẫn phát biểu trong một buổi họp báo của Thứ trưởng Năng lượng nước này, ông Artem Nekrasov cho biết “thỏa thuận đình chiến năng lượng” được cho là đã chấm dứt khi Liên bang Nga nối lại các đòn tấn công vào hạ tầng năng lượng của Ukraine.
Ông Nekrasov nói: “Do các cuộc tấn công của đối phương nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng, người dân tại các vùng Kharkiv, Sumy, Dnipropetrovsk và Cherkasy đang không có điện”, đồng thời cho biết công tác khôi phục tại các cơ sở năng lượng bị hư hại đang được tiến hành.
Theo ông Nekrasov, Kiev và khu vực lân cận đang đối mặt với tình trạng thiếu công suất. Do đó, thủ đô của Ukraine sẽ quay lại áp dụng lịch cắt điện theo giờ sau khi hệ thống điện ổn định trở lại.
Ông Nekrasov nói: “Do điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn 160 khu định cư tại các vùng Odesa, Mykolaiv và Kirovohrad vẫn đang mất điện”, đồng thời cho biết thêm rằng các công nhân ngành điện địa phương đang khôi phục các đường dây bị hư hại suốt ngày đêm.
“Ở một số khu vực, việc cắt điện khẩn cấp là cần thiết do tình hình khó khăn của hệ thống điện. Khi tình hình ổn định, người tiêu dùng sẽ quay trở lại lịch cắt điện theo giờ đã được lên kế hoạch”, Thứ trưởng Năng lượng Ukraine cho biết.
Trước đó vào ngày 30/1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Ukraine không có lệnh ngừng bắn chính thức nào với Liên bang Nga, nhưng Kiev cho biết sẵn sàng tuân thủ việc tạm dừng tấn công năng lượng mang tính đối ứng nếu Moskva ngừng tấn công trước.
Ông Zelensky nói: “Đây không phải là một thỏa thuận. Đây là một cơ hội. Nếu Liên bang Nga không tấn công chúng tôi, chúng tôi sẽ không đáp trả”.
Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin tạm thời dừng các cuộc tấn công vào Kiev và các thành phố khác, và nhà lãnh đạo Liên bang Nga đã đồng ý.
Tổng thống Zelensky cảm ơn người đồng cấp Mỹ vì những nỗ lực của ông, nhưng cảnh báo rằng chỉ những diễn biến thực tế trên chiến trường mới cho thấy liệu bất kỳ sự tạm dừng nào có là thật hay không.
Ông Zelensky nói: “Tình hình thực tế tại các cơ sở năng lượng của chúng tôi và trong các thành phố của chúng tôi trong những ngày này sẽ cho thấy điều đó”.
Ngày 30/1, Điện Kremlin tuyên bố rằng theo yêu cầu của Tổng thống Trump, Tổng thống Putin đã đồng ý tạm dừng các cuộc tấn công vào các mục tiêu năng lượng tại Kiev trong vòng một tuần - kết thúc vào ngày 1/2.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: “Tôi có thể nói rằng Tổng thống Trump thực sự đã đưa ra một yêu cầu cá nhân với Tổng thống Putin là kiềm chế không tấn công Kiev trong một tuần cho đến ngày 1/2 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán”.
Moskva cho biết yêu cầu này nhằm hỗ trợ các cuộc đàm phán do Washington dẫn dắt để chấm dứt cuộc chiến tại Ukraine.
Ngày 1/2, theo báo The Kyiv Independent, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine, Mỹ và Liên bang Nga dự kiến sẽ gặp nhau tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) trong các ngày 4 - 5/2 để tiến hành một vòng đàm phán mới, như một phần trong những nỗ lực đang diễn ra nhằm thương lượng một thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Zelensky nói: “Ukraine sẵn sàng cho một cuộc thảo luận thực chất, và chúng tôi quan tâm đến việc bảo đảm rằng kết quả đạt được sẽ đưa chúng ta tiến gần hơn tới một sự kết thúc thực sự và có phẩm giá cho cuộc chiến”.
Cuộc đàm phán ba bên đầu tiên giữa Liên bang Nga, Ukraine và Mỹ dưới sự dẫn dắt của Washington đã kết thúc tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã kết thúc tại Abu Dhabi vào ngày 24/1 sau hai ngày nhóm họp.
Sau khi đàm phán kết thúc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mô tả các cuộc đàm phán là “mang tính xây dựng” và sẵn sàng gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin để thảo luận những vấn đề nhạy cảm nhất, bao gồm vấn đề lãnh thổ và Nhà máy Điện hạt nhân Zaporizhzhia. Trong khi đó, Điện Kremlin cho biết “vẫn còn rất nhiều việc phía trước”.