09:20 12/09/2013

Đình chỉ bị can, đình nã vụ bắn người tại Thái Bình

Chiều 12/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã quyết định chính thức đình chỉ bị can Đặng Ngọc Viết và đình nã vụ nổ súng tại Trung tâm phát triển Quỹ đất TP Thái Bình làm 1 người chết và 3 người bị thương vào chiều ngày 11/9.

Chiều 12/9, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã quyết định chính thức đình chỉ bị can và đình nã vụ nổ súng tại Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình làm 1 người chết và 3 người bị thương vào chiều ngày 11/9.

Nguyên nhân đình chỉ là do hung thủ Đặng Ngọc Viết (sinh năm 1971, đăng ký nhân khẩu thường trú tại số nhà 11, ngõ 345, tổ 48, phường Kỳ Bá, Thành phố Thái Bình ) đã dùng súng tự sát tại chùa Đông, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vào tối 11/9, cách thời gian xảy ra vụ việc vài giờ đồng hồ.

Lực lượng chức năng làm việc tại hiện trường. Ảnh : Thu Hoài/TTXVN


Như TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 11/9, Đặng Ngọc Viết đã đến Trung tâm phát triển Quỹ đất thành phố Thái Bình (có trụ sở đặt tại UBND thành phố Thái Bình, đường Trần Phú, TP. Thái Bình).

Tại đây, Viết đã dùng súng côn (loại súng Trung Quốc bắn đạn chì) bắn 5 phát, làm bị thương 5 cán bộ thuộc Trung tâm. Trong đó, ông Vũ Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm; anh Vũ Công Cương (sinh năm 1990) và anh Bùi Đức Xuân (sinh năm 1975), cán bộ Trung tâm, bị bắn vào đầu. Anh Nguyễn Thanh Dương (sinh năm 1975), cán bộ Trung tâm, bị bắn vào mắt phải và chị Phạm Thị Lan Anh (sinh năm 1977), Phó Giám đốc Trung tâm, bị bắn sượt qua mang tai phải. Sau khi gây án, Viết bỏ trốn khỏi hiện trường.

Do bị thương quá nặng, tối 11/9, ông Vũ Ngọc Dũng đã tử vong tại Bệnh viện Việt Đức.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tối 11/9 Cơ quan Công an đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đối với Đặng Ngọc Viết. Tuy nhiên, sau khi gây án, Viết đã bỏ trốn về quê tại xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình và tự sát bằng súng.

Ông Vương cũng cho biết thêm, sức khỏe của 3 cán bộ đã dần ổn định. Hiện cơ quan điều tra vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ án đặc biệt nghiêm trọng này.


Thu Hoài