09:08 26/09/2012

Dìm bạn chết dưới ao chỉ vì lòng ích kỷ

Với suy nghĩ nếu Thùy chết, Ngoan sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Nguyễn Thị Lệ Giang đã kéo mạnh Thùy làm cả hai đều ngã xuống ao. Thùy định nhoài người lên bờ nhưng Giang đã lao theo và dìm ấn Đặng Thị Thùy xuống ao làm Thùy bị chết do ngạt nước

Ngày 25/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Nguyễn Thị Lệ Giang( sinh ngày 13/10/1997 trú tại thôn Phù Bãi, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang).

 

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Lệ Giang, Đặng Thị Thùy, Nguyễn Thị Ngoan là bạn thân và cùng học trường THCS Thắng Lợi, huyện Văn Giang. Khoảng 19h ngày 11/5/2012, Giang tới nhà Thùy rủ thùy đi ăn kem. Sau đó, cả 2 cùng đi đến nhà Ngoan ở khu vực ao đình Phù Liệt, thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang nhưng không vào nhà. Giang bàn với Thùy vào rủ Ngoan đi cùng nhưng Thùy không đồng ý.

 

Xuất phát từ lòng ích kỷ của bản thân trong quan hệ bạn bè, với suy nghĩ nếu Thùy chết, Ngoan sẽ quan tâm đến mình nhiều hơn. Nguyễn Thị Lệ Giang đã kéo mạnh Thùy làm cả hai đều ngã xuống ao. Thùy định nhoài người lên bờ nhưng Giang đã lao theo và dìm ấn Đặng Thị Thùy xuống ao làm Thùy bị chết do ngạt nước. Sau đó, Giang đi vào gần bờ, quan sát xung quanh không có ai, đã vứt xe đạp của Thùy xuống ao để phi tang.

 

Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt Nguyễn Thị Lệ Giang 9 năm tù về tội giết người.

 

 

TTXVN/Tin tức