05:09 10/05/2012

Điều tra vụ dùng súng hỗn chiến

Ngày 9/5, đồng chí Quảng, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng 2 đội viên an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã năm Hàng Đào (đài phun nước) thì thấy một tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã ba Đinh Liệt - Cầu Gỗ đuổi đánh nhau.

Ngày 9/5, đồng chí Quảng, cán bộ Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cùng 2 đội viên an ninh trật tự Hồ Hoàn Kiếm đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã năm Hàng Đào (đài phun nước) thì thấy một tốp thanh niên khoảng 10 người ở ngã ba Đinh Liệt - Cầu Gỗ đuổi đánh nhau.


Đồng chí Quảng đã dùng xe ô tô tải chuyên dụng mang BKS 31A-2380 đi tới và dùng loa yêu cầu số thanh niên trên giải tán, không được đánh nhau. Khi xe ô tô đến gần trước cửa nhà số 100 Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm có 2 thanh niên đã dùng súng bắn nhiều phát về hướng ngã năm Hàng Đào. Đồng chí Quảng đã dùng loa yêu cầu 2 thanh niên trên bỏ vũ khí xuống thì có 1 thanh niên dùng súng bắn về phía đồng chí Quảng làm vỡ kính và thủng cánh cửa xe ô tô bên trái. Sau đó, đồng chí Quảng còn nghe thấy khoảng 5 tiếng nổ do hai nhóm thanh niên bắn nhau.


Ngay sau đó, 2 nhóm thanh niên bỏ chạy, 2 thanh niên cầm súng chạy vào xe ô tô Mazda màu đỏ kiểu 7 chỗ BKS 31F-0241 tẩu thoát về phía Cầu Gỗ, Hoàn Kiếm. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu được 3 vỏ đạn và 4 đầu đạn do súng K59 và súng colbat bắn ra.


Hiện Công an quận Hoàn Kiếm đang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Hà Nội điều tra làm rõ vụ án.

 

PV