01:15 31/01/2012

Điều tra vụ Bí thư Đảng ủy xã đột tử sau khi tiêm thuốc

Ngày 30/1, Đại tá Lê Đình Diễn, Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một Bí thư Đảng ủy xã chết chưa rõ nguyên nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Ngày 30/1, Đại tá Lê Đình Diễn, Trưởng Công an thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan điều tra đang tiến hành điều tra làm rõ vụ một Bí thư Đảng ủy xã chết chưa rõ nguyên nhân tại Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.

Trước đó vào khoảng 14h ngày 20/1(tức chiều 27 Tết) ông Đỗ Minh Hai - Bí thư Đảng ủy xã Nhân Đạo, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông được người nhà đưa vào khám và điều trị tại Khoa Nội của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đến khoảng 17h cùng ngày thì tử vong.

Theo lời kể của người nhà nạn nhân, ông Hai mắc căn bệnh tiểu đường và tắc nghẽn đường phổi đã lâu, sức khỏe không được tốt, lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi. Ngày 20/1, ông lên cơn khó thở nên gia đình đã đưa ông lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị.

Khi đến khám và điều trị tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa tỉnh thì ông khỏe lại và nói chuyện bình thường, sau đó có một bác sỹ và một điều dưỡng đến tiêm thuốc cho ông Hai. Trước khi tiêm thuốc, ông Hai có nói với bác sỹ rằng mình rất dễ bị sốc thuốc và đề nghị các nhân viên y tế phải cẩn thận nhưng các bác sỹ vẫn phớt lờ lời cảnh báo trên. Sau khi tiêm thuốc được khoảng 1 phút thì ông Hai lên cơn co giật, sốc thuốc và chết ngay sau đó. Mặc dù các bác sỹ trong ca trực đã chuyển ông Hai sang phòng cấp cứu nhưng vẫn không kịp.

Theo thông tin từ ông Đỗ Thiện Thanh (con trai ông Hai), sau khi ông Hai chết, các nhân viên y tế trong ca trực đã tẩu tán hết các loại thuốc và vỏ thuốc đã sử dụng để tiêm cho ông Hai, đồng thời bỏ trốn. Sau đó, ông Thanh có gọi điện thoại cho một người bạn nhờ báo vụ việc lên cơ quan Công an và đề nghị điều tra lọ thuốc đã tiêm cho ông Hai.

Sau khi xảy ra vụ việc, có khoảng hơn 40 người nhà của ông Hai đã kéo đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh gây áp lực với các nhân viên y tế yêu cầu làm rõ nguyên nhân việc ông Hai tử vong tại bệnh viện. Trước sức ép của người nhà ông Hai, Bệnh viện tỉnh đã gọi điện cho lực lượng Cảnh sát 113 đến hỗ trợ đảm bảo công tác an ninh. Sau đó, người nhà ông Hai đã đưa thi thể nạn nhân về địa phương để an táng.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông thì ca trực tại Khoa Hồi sức cấp cứu vào thời điểm ông Hai tử vong có 4 người, gồm: Bác sỹ Vương Đức Luyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Kiều Oanh, Nguyễn Thị Bạch Mai và hộ lý Phạm Thị Hoa.

Do vụ việc xảy ra quá nhanh và rơi vào những ngày Tết nên Ban Giám đốc bệnh viện đã chỉ đạo các bộ phận có liên quan vận động gia đình nạn nhân cùng tham gia giải quyết và đưa thi thể nạn nhân về địa phương an táng để tránh tình trạng phức tạp có thể xảy ra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.


Theo cand.com.vn