02:11 13/02/2012

Điều tra nguyên nhân cái chết của Whitney Houston

Sau sự ra đi bất ngờ của giọng ca vàng Whitney Houston, ngày 12/2, cảnh sát Mỹ đã bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của diva lừng danh một thời này.

Sau sự ra đi bất ngờ của giọng ca vàng Whitney Houston, ngày 12/2, cảnh sát Mỹ đã bắt đầu điều tra nguyên nhân cái chết của diva lừng danh một thời này.

Thi thể của Whitney Houston đã được đưa vào nhà xác và bác sĩ pháp y sẽ tiến hành khám nghiệm để xác định nguyên nhân gây tử vong. Dự kiến phải mất nhiều tuần để có được kết luận cuối cùng về trường hợp đột tử này. Cảnh sát địa phương cho biết các nhà điều tra đã không phát hiện bất kỳ một dấu hiệu tội phạm nào. 



Ca sĩ Houston biểu diễn tại Rabat (Marốc) trong buổi hòa nhạc bế mạc Liên hoan Mawazine lần thứ 7 ngày 24/5/2008. Ảnh: AFP/TTXVN



Sinh tại Newark bang New Jersey, Mỹ, Whitney Houston từng biểu diễn lần đầu tiên trong dàn đồng ca nhà thờ vào năm 11 tuổi. Cô là một trong những ca sỹ nhạc Pop và R&B thành công và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Houston cũng được sách kỷ lục thế giới Guiness ghi nhận là người phụ nữ hoạt động nghệ thuật giành được nhiều giải thưởng nhất (415 giải thưởng khác nhau). Diva này đã giành được hầu hết các giải thưởng âm nhạc danh giá, là chủ nhân của 6 giải Gramy, 30 giải Billboard, 22 Giải âm nhạc Mỹ (AMA) và còn sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc khác như: Album của năm, Thu âm của năm, Trình diễn giọng Pop nữ xuất sắc nhất... Người ta đã tìm thấy cô bất tỉnh tại phòng riêng trên tầng tư của khách sạn Beverly Hills chiều 11/2 và sau đó được tuyên bố đã qua đời.

TTXVN/Tin Tức