08:14 08/08/2014

Điều tra hai vụ xuất nhập cảnh tiền tệ trái phép

Cục Hải quan Tây Ninh cho biết đã chuyển hồ sơ tang vật, phương tiện và người của 2 vụ xuất nhập cảnh tiền Việt Nam và đô-la Mỹ (USD) trái phép vừa được phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Cục Hải quan Tây Ninh cho biết đơn vị này đã chuyển hồ sơ tang vật, phương tiện và người của 2 vụ xuất nhập cảnh tiền Việt Nam và đô-la Mỹ (USD) trái phép vừa được phát hiện tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài sang cơ quan công an để điều tra, xử lý theo pháp luật.

Trước đó, lúc 13 giờ 30 phút ngày 1/8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) tiến hành kiểm tra hành lý, phương tiện (xe Honda SH BKS 1CE - 2768) của ông Uk Vi Rak (sinh 1982, quốc tịch Campuchia) đang làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia.

Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài. Ảnh: Hà Thái-TTXVN


Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe có cất giấu 124 triệu đồng Việt Nam không khai báo với hải quan và không có hộ chiếu, giấy tờ tùy thân.

Sau đó, vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 6/8, ngành chức năng tại đây đã phát hiện ông Sok Sam Nath (sinh năm 1969, quốc tịch Campuchia) nhập cảnh vào Việt Nam bằng xe buýt tuyến Campuchia - Việt Nam mang theo số tiền 21.000 USD không khai báo với Hải quan.

Từ đầu tháng 8/2014 đến nay, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện ít nhất 4 vụ (1 vụ người Việt Nam, 3 vụ người Campuchia) vận chuyển tiền tệ qua lại cửa khẩu trái phép; tang vật tạm giữ gồm: 86.000 USD Mỹ, 178 triệu đồng Việt Nam, 1 xe Honda SH. Các vụ việc nghiêm trọng sẽ được chuyển sang cơ quan công an điều tra, tiếp tục xử lý.


Lê Đức Hoảnh