09:17 20/09/2012

Điều tra 15 nghi phạm lừa đảo qua mạng

Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) vừa phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội) phá băng nhóm tuổi teen lừa đảo qua mạng internet.

Ngày 20/9, Trung tá Phan Thanh Chiến, Đội trưởng đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Quảng Trị (tỉnh Quảng Trị) cho biết: Vừa phối hợp với Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao (Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an TP.Hà Nội) phá băng nhóm tuổi teen lừa đảo qua mạng internet.

 

Theo đó, 15 nghi phạm đang bị điều tra vì có liên quan đến hành vi lừa đảo qua mạng internet gồm: Nguyễn Đức Bi (được xác định là người cầm đầu nhóm), Phan Thanh Việt, Nguyễn Hùng, Phạm Đình Thoại, Trần Kim Vinh, Phan Văn Vương, Phan Thanh Duy, Trịnh Tử Ngọc, Lê Văn Huy, Nguyễn Trường Duy, Nguyễn Trường Sinh, Lê Anh Phương, Phạm Đình Phương, Lê Văn Tùng, Phan Thành Vinh (đều dưới 18 tuổi, cùng trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị). Băng nhóm này đa số là học sinh trường THPT Nguyễn Huệ, thị xã Quảng Trị.

 

Như các cơ quan thông tin đại chúng vừa qua đã đưa tin, thủ đoạn của nhóm đối tượng này là cài phần mềm gián điệp, tạo các đường link khi click vào sẽ ra các giao diện tương tự của Yahoo và Facebook, khi người sử dụng đăng nhập thì lập tức bị lấy trộm tài khoản và mật khẩu. Tiếp đó chúng sẽ mạo danh chủ tài khoản để trò chuyện với những người có tên trong danh sách bạn bè của nạn nhân, rồi nhờ họ mua dùm card điện thoại, thẻ game để sử dụng và bán lại.

 

Trung tá Phan Thanh Chiến, Đội trưởng đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an thị xã Quảng Trị, cho biết thêm: Do các nạn nhân nộp đơn tố giác tại Công an thành phố Hà Nội nên hiện nay vụ việc đang được phía Công an thành phố Hà Nội tiếp tục thụ lý điều tra. Nhưng Trung tá Phan Thanh Chiến nhận định còn rất nhiều người bị hại chưa tố giác và nếu thống kê đầy đủ số tiền chiếm đoạt sẽ không nhỏ.

 

 

TTXVN/Tin tức