10:15 29/10/2020

Điều thêm hai tàu kiểm ngư tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định mất tích

Chiều 29/10, thông tin từ Sở Chỉ huy tiền phương về tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn các tàu cá Bình Định gặp nạn trên biển (đặt tại Vùng 4 Hải quân, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, Quân chủng Hải quân đã điều thêm 2 tàu kiểm ngư số 461 và số 463 phối hợp với các đơn vị đang cứu nạn trên biển để tìm kiếm 26 ngư dân Bình Định đang mất tích do tàu cá bị chìm trên biển.

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam trên tàu kiểm ngư 463 chuẩn bị các phương án, hành động trên đường ra vùng biển tìm kiếm 2 tàu cá Bình Định bị chìm. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, lúc 6 giờ 30 phút ngày 29/10, tàu kiểm ngư số 461 xuất phát từ Cam Ranh hướng tới vị trí tàu BĐ 96388TS gặp nạn; sau đó liên hệ với tàu kiểm ngư số 473 để phối hợp tìm kiếm ngư dân trên tàu BĐ 96388TS đã bị mất tích. Tàu kiểm ngư số 463 xuất phát lúc 9 giờ cùng ngày để đến vị trí 2 tàu cá BĐ 97469 TS và BĐ 96388TS gặp nạn. 

Trước đó, lúc 1 giờ ngày 29/10, tàu kiểm ngư số 490 (di chuyển từ sáng 27/10) đã đến vị trí tàu cá 97469TS bị chìm và đang tìm kiếm ngư dân. 

Chú thích ảnh
Lực lượng kiểm ngư Việt Nam trên tàu kiểm ngư 463 trên đường ra vùng biển tìm kiếm 2 tàu cá Bình Định bị chìm. Ảnh: TTXVN phát

Cũng trong sáng 29/10, Quân chủng Hải quân cũng điều 2 máy bay DHC-6 của lực lượng Không quân Hải quân thực hiện 2 chuyến bay tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển. Ngoài ra, nhiều phương tiện khác như máy bay trực thăng, thủy phi cơ, tàu hải quân... đang túc trực tại Cam Ranh để sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn. Hiện các đơn vị đã khoanh vùng các vị trí, các khu vực ngư dân có thể trôi dạt đến để tìm kiếm, tiếp cận.

Song song với việc tìm kiếm 26 ngư dân mất tích, vào 7 giờ cùng ngày, tàu kiểm ngư số 467 cũng đã đưa 14 ngư dân của tàu BĐ 98658TS gặp sự cố trên biển trước đó, lên tàu an toàn, hỗ chăm việc sóc sức khỏe và đảm bảo ăn uống cho các thuyền viên. Đến 14 giờ, tàu kiểm ngư số 467 vẫn đang trên đường lai dắt tàu BĐ 98658TS trở về đất liền.

Như đã đưa tin, tàu cá mang số hiệu BĐ 96388 TS với 12 ngư dân và tàu mang số hiệu BĐ 97469 với 14 ngư dân của tỉnh Bình Định đang trên đường tránh trú bão số 9 thì gặp nạn, bị chìm trên vùng biển cách phía Đông Bắc thành phố Nha Trang từ 135 đến 170 hải lý. Hiện tại lực lượng chức năng vẫn chưa liên lạc được với các ngư dân trên hai tàu này.

Phan Sáu (TTXVN)