Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump công khai mô tả nỗ lực ngoại giao theo hướng lạc quan, tại Tehran giao tranh đang được đặt lên hàng đầu tại đây và không ai nói về ngoại giao.
Bất chấp việc Tổng thống Donald Trump công khai mô tả nỗ lực ngoại giao theo hướng lạc quan, vào ngày 25/3/2026, không ai biết các cuộc đàm phán Mỹ-Iran diễn ra ở đâu và ai là người đại diện cho phía Tehran. (Trong ảnh: Người dân mua sắm tại một khu chợ ở Tehran, Iran, ngày 19/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN)
Trong tường thuật từ thủ đô Tehran của Iran, phóng viên của kênh Al Jazeera (Qatar) cho biết người dân ở đây đng hỏi nhau về tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan tới các cuộc đàm phán với lãnh đạo Iran, nhưng không ai có thể đưa ra câu trả lời.
Vào ngày 24/3, các quan chức Iran đã phủ nhận sự tồn tại của bất kỳ cuộc đàm phán nào, và lập trường đó không thay đổi cho đến ngày 25/3 và những gì mà phóng viên của kênh Al Jazeera ghi nhận chỉ là quân đội thông báo về các đợt tấn công mới nhằm vào Israel và các mục tiêu khác.
Theo phóng viên của kênh Al Jazeera, tại Iran, giao tranh đang được đặt lên hàng đầu tại đây, và không ai nói về ngoại giao,
Hơn thế, điều mà các quan chức Iran nói công khai là không có đàm phán nào và cũng không có hoạt động trung gian nào có ý nghĩa đối với Tehran.
Nếu có đàm phán, cũng không ai biết các cuộc đàm phán này đang diễn ra ở đâu và ai đang đại diện cho phía Iran.
Iran cũng khẳng định tình hình tại Eo biển Hormuz không thay đổi, và bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải có các đảm bảo rõ ràng: thứ nhất là cuộc chiến này phải chấm dứt hoàn toàn, không chỉ đơn thuần là ngừng bắn, và sẽ không tái diễn; thứ hai là phải có bồi thường cho Iran.
Về phía Mỹ, theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 25/3, Tổng thống Donald Trump đã công khai mô tả nỗ lực ngoại giao theo hướng lạc quan, nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ đang làm việc với “đúng những người” tại Iran và rằng họ “rất muốn đạt được một thỏa thuận”.
Ông Trump cũng tuyên bố hai bên đã đạt được đồng thuận về 15 điểm, bao gồm việc Iran sẽ không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cho biết Eo biển Hormuz “sẽ sớm được mở lại nếu điều này thành công”, mô tả kho dự trữ uranium làm giàu của Iran là thứ mà Mỹ có thể đơn giản “tự mình tiếp quản” theo một thỏa thuận.
Trong khi đó, nhiều cơ quan truyền thông dẫn tiết lộ của các quan chức giấu tên cho biết Mỹ đã chuyển tới Iran một đề xuất gồm 15 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến ở Trung Đông, trong động thái có thể được xem là nỗ lực ngoại giao cụ thể nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.
Báo The New York Times của Mỹ dẫn lời hai quan chức cho biết Washington đã gửi kế hoạch này tới Iran thông qua các bên trung gian tại Pakistan.
Hãng tin Reuters của Anh cũng xác nhận sự tồn tại của đề xuất này thông qua một nguồn tin riêng am hiểu vấn đề.
Kênh Channel 12 của Israel dẫn ba nguồn tin đã công bố những gì họ mô tả là các điều khoản chính của tài liệu, bao gồm cả các yêu cầu của Mỹ và những nhượng bộ được đề xuất với Tehran.
Cho đến nay, chưa có chính phủ nào chính thức công bố hoặc xác nhận toàn bộ nội dung của đề xuất.
Đề xuất 15 điểm được đưa ra trong thời điểm căng thẳng đặc biệt nghiêm trọng.
Mỹ và Israel đã phát động các cuộc tấn công chung nhằm vào Iran gần bốn tuần trước trong chiến dịch mà Washington gọi là Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury).
Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công liên tục bằng tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào các thành phố của Israel, việc gần như đóng cửa Eo biển Hormuz đối với các tàu mang cờ phương Tây, cùng các hành động đáp trả trên toàn khu vực.
Theo CNN, hàng nghìn người đã thiệt mạng tại Iran và Liban kể từ khi xung đột tại Trung Đông bắt đầu vào ngày 28/2/2026.