10:08 20/10/2016

Điều gì sẽ xảy ra nếu Donald Trump thua cuộc?

Không ít người Mỹ cảm thấy rất lo lắng về viễn cảnh ông Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, nhiều người khác thì chỉ lo ngại về những gì có thể xảy ra nếu nhà tỷ phú này thua cuộc.

Ông Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở Portsmouth, bang New Hampshire ngày 15/10. Ảnh: AFP/TTXVN

Với tuyên bố cho rằng cuộc bầu cử vào ngày 8/11 tới bị thao túng và gian lận, ứng cử viên đảng Cộng hòa này khiến người ta không khỏi e ngại rằng ông “bật đèn xanh” cho những người ủng hộ tiến hành một số cuộc bạo động ngay sáng ngày hôm sau nếu ông thất bại trước đối thủ đảng Dân chủ là bà Hillary Clinton. Hơn thế nữa, ông còn kêu gọi người ủng hộ tới các điểm bỏ phiếu tại những khu vực thành thị giàu có, như Philadelphia, và theo dõi để ngăn chặn tình trạng gian lận phiếu bầu trong ngày bầu cử.

Hiện vẫn chưa ai dám chắc điều gì sẽ xảy ra nếu ông Trump thua cuộc. Đây là điều chưa từng xảy ra ở nước Mỹ, khi một ứng cử viên tổng thống cáo buộc cuộc bỏ phiếu có dấu hiệu gian lận trước khi nó chính thức diễn ra tại một quốc gia có hệ thống bầu cử chặt chẽ như ở Mỹ, nơi gian lận trong bầu cử dường như là điều không thể xảy ra.

Tuy nhiên, trong bối cảnh rất nhiều cảnh báo được đưa ra và tình hình vẫn rất khó đoán định, với việc tỷ lệ cử tri ủng hộ ông Trump ngày càng giảm, nếu bà Clinton trở thành nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, thì chắc chắn những tuyên bố về gian lận và bất công của ứng cử viên này sẽ kích động không ít bất ổn. Phó Giáo sư chuyên ngành chính trị Matt Dallek tại Đại học George Washington nhận định: “Tôi cho là ông Trump đang đùa với lửa, và ông ấy đã làm như vậy trong rất rất nhiều tháng qua. Mọi chuyện sẽ ngày càng trở nên phức tạp hơn”. Theo ông Dallek, chưa rõ liệu bạo lực có xảy ra hay không, song tại một quốc gia nơi tính trung bình mỗi người dân đều sở hữu ít nhất một khẩu súng thì một kẻ ủng hộ Donald Trump có tư tưởng bạo động cũng đủ làm nên một thảm kịch.

Trong chiến dịch tranh cử của mình, ông Trump đã nhiều lần xúc phạm tầng lớp trung lưu, những người da trắng ít học hành, không ngừng lên án những người nhập cư, người Hồi giáo và nhiều cộng đồng khác. Đối tượng mà nhà tỷ phú này nhắm đến là những người cảm thấy bị bỏ rơi trong nền kinh tế toàn cầu hóa, và hoan nghênh kế hoạch mà ông đưa ra để giải quyết những vấn đề của nước Mỹ hiện nay như tình trạng tệ nạn và tội phạm tràn lan, thất nghiệp, sự cạnh tranh từ bên ngoài, sự sa lầy trong các cuộc chiến chống Hồi giáo cực đoan và vấn nạn nhập cư trái phép.

Các cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy hiện bà Clinton đang dẫn trước ông Trump tới 7 điểm, và nhân tố giúp bà gia tăng khoảng cách với đối thủ của mình chính là việc gần đây đã có tới hơn 10 phụ nữ liên tiếp cáo buộc ông Trump có những hành vi thiếu đứng đắn. Ông phủ nhận mọi cáo buộc này song thực tế là uy tín của ông, nhất là với các cử tri nữ đã sụt giảm nghiêm trọng.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump bị phủ bóng bởi hàng loạt vụ bê bối, song ứng cử viên này thường dùng những từ ngữ mạnh mẽ để trả đũa những người chỉ trích hoặc phản đối ông. Đụng độ giữa đám đông ủng hộ và những người phản đối ông đã xảy ra trong nhiều hoạt động tranh cử. Tuy nhiên, các tuyên bố nói trên cũng chưa khiến người ta lo ngại bằng việc hồi tháng 8 vừa qua ông kêu gọi những người ủng hộ quyền sử dụng súng đẩy mạnh các hoạt động vận động hành lang của mình nếu bà Clinton giành chiến thắng.

Ông Timothy Frye, Chủ nhiệm Khoa Chính trị Đại học Columbia, cho rằng nguy cơ xảy ra bạo lực hậu bầu cử có thể sẽ giảm bớt nếu bà Clinton chiến thắng với số phiếu áp đảo, và nếu những thành viên đảng Cộng hòa đề cử ông Donald Trump công khai khẳng định tiến trình bầu cử là trong sạch. Ông nói: “Một trong những điều mà chúng ta cần theo dõi sát sao chính là cách hành xử của các chính trị gia khác”, ám chỉ ứng cử viên Phó Tổng thống Mike Pence của đảng Cộng hòa, người cam kết sẽ tôn trọng các kết quả cuộc bầu cử.

Trong ngày 18/10, Tổng thống Barack Obama nói rằng các tuyên bố của ông Trump là rất thiếu trách nhiệm, và nhân vật này không có đủ các phẩm chất để trở thành một tổng thống. Ông Obama nói: “Kêu ca than vãn ngay cả khi cuộc đua chưa kết thúc? Tôi khuyên ông Trump nên dừng việc kêu ca này lại và nỗ lực hết sức để giành được lá phiếu của các cử tri”.

TTXVN/Tin Tức