05:22 06/05/2020

Điều động tàu, cứu nạn khẩn cấp thuyền viên bị tai nạn lao động trên biển

Lúc 20 giờ 40 phút ngày 6/5, tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 cập cảng Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III tại thành phố Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu), đưa thuyền viên Hồ Minh Tuấn về bờ cấp cứu.

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế trên tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tiến hành sơ cứu ban đầu cho thuyền viên Hồ Minh Tuấn khi lên tàu SAR 413. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin từ Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III, vào lúc 7 giờ 48 phút ngày 6/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam nhận được đề nghị cứu nạn từ bà Nguyễn Thị Tuyết Nương là chủ phương tiện BT 97775 TS. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nương cho biết, vào lúc 18 giờ ngày 5/5, trong quá trình lao động trên tàu BT 97775 TS tại khu vực biển cách mũi Vũng Tàu khoảng 124 hải lý về hướng Nam Đông Nam, thuyền viên Hồ Minh Tuấn, sinh năm 1997, quê quán tỉnh Cà Mau, bị dây tời cuốn khiến đa chấn thương hai bên vùng thành ngực, thở khó khăn, một tay mất cảm giác, không cử động được.
 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam yêu cầu Đài thông tin Duyên hải Thành phố Hồ Chí Minh kết nối thông tin với bác sĩ để tư vấn y tế cho thuyền viên bị nạn. Bên cạnh đó, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam đã điều động tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 đang thường trực tại thành phố Vũng Tàu cùng bác sỹ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu rời cầu cảng đi cứu nạn khẩn cấp.
 
Đến 16 giờ cùng ngày, tàu SAR 413 đã tiếp cận tàu cá BT 97775 TS để tiếp nhận thuyền viên bị nạn và triển khai các biện pháp nghiệp vụ để sơ cấp cứu cho nạn nhân, nhanh chóng hành trình đưa nạn nhân về Vũng Tàu. Sau khi cập cảng, thuyền viên bị nạn được xe cứu thương đón, chuyển vào Bệnh viện Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu cứu chữa.

Huỳnh Sơn (TTXVN)