08:09 30/08/2022

Điều chờ đợi MU ở cuối kỳ chuyển nhượng

Nếu muốn cạnh tranh những mục tiêu cao hơn, “Quỷ đỏ” vẫn phải tiếp tục mua sắm.

Chú thích ảnh
Dường như CR7 sẽ ở lại MU thêm một thời gian nữa. Ảnh: DM

MU sắp hoàn tất việc chiêu mộ Antony từ Ajax. Trước đó, họ đã đưa về Christian Eriksen, Tyrell Malacia, Lisandro Martinez và Casemiro trong mùa hè này. Tuy nhiên, ‘Quỷ đỏ’ vẫn còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết trong những ngày cuối của kỳ chuyển nhượng.

Với việc chỉ còn khoảng 3 ngày nữa là khép lại kỳ chuyển nhượng, MU đang phải chạy đua với thời gian để hoàn tất việc củng cố lực lượng.

Trong đó, MU được cho là vẫn cần mua thủ môn dự phòng cho De Gea. David De Gea đã khởi đầu mùa giải không tốt. Anh đã để thủng lưới 6 bàn trong 2 trận đầu mùa và những sai lầm cá nhân đã xuất hiện.

Thủ thành người Tây Ban Nha đã chơi tốt hơn trong trận gặp Liverpool. Tuy nhiên, MU vẫn cần phải mua thêm một thủ môn dự phòng trong bối cảnh Dean Henderson đã ra đi.

Nếu muốn tiến xa hơn trong phần còn lại của mùa giải, MU không thể chỉ dựa vào đôi tay của De Gea. Họ cần một người san sẻ trách nhiệm đồng thời tạo sự cạnh tranh cho thủ môn này. Có vẻ như Martin Dubravka của Newcastle sẽ là lựa chọn không tồi.

Việc tiếp theo là giải quyết tương lai của Ronaldo. Ronaldo và người đại diện Jorge Mendes đã tích cực tìm cách rời khỏi MU trong suốt mùa Hè nhưng không có kết quả. Dường như CR7 sẽ ở lại MU thêm một thời gian nữa. Nhưng vấn đề là có vẻ Ronaldo không sẵn sàng thích nghi với phong cách chơi của Ten Hag và để anh ra đi sẽ là lựa chọn tốt hơn cho cả hai bên.

Đáng tiếc, vấn đề này không nằm trong tay của MU. Nhưng nếu Mendes tìm được một bến đỗ mới cho Ronaldo, “Quỷ đỏ” nên chấp nhận lời đề nghị ngay nếu có.

Vấn đề mua thêm tiền đạo sẽ trở nên cực kỳ quan trọng nếu Ronaldo ra đi. Đúng là MU đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Antony từ Ajax. Nhưng họ vẫn cần bổ sung thêm hàng công, đặc biệt nếu chấn thương của Anthony Martial vẫn còn tiếp diễn.

Ở vị trí hậu vệ cánh phải, dù có rất nhiều tiềm năng nhưng Diogo Dalot vẫn chưa thể phát huy được hết khả năng của mình. Anh cũng không thể ra sân mọi trận đấu. Trong khi đó, người dự bị duy nhất cho vị trí hậu vệ phải MU là Aaron Wan-Bissaka lại không nằm trong kế hoạch lâu dài của Ten Hag.

Để giải quyết bài toán này, MU đơn giản cần phải lao vào thị trường chuyển nhượng để tìm một hậu vệ phải. Nếu thành công, họ sẽ có thêm những lựa chọn để xoay tua hoặc điều chỉnh ngay trong trận đấu nếu rơi vào bế tắc.

Theo Thethaovanhoa.vn