04:19 27/04/2015

Điều chỉnh lịch thi đấu trận Việt Nam-Thái Lan

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại Bangkok (Thái Lan) thay vì ngày 11/6 như lịch đã ban hành.

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Ngày 27/4, VFF chính thức nhận được văn bản của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) về việc đồng ý điều chỉnh lịch thi đấu trận lượt đi giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan trong khuôn khổ Vòng loại thứ hai World Cup 2018.

HLV Toshiya Miura được giao toàn quyền quyết định các vấn đề về nhân sự đối với Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia. Ảnh: TTXVN


Theo đó, trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 24/5 tại Bangkok (Thái Lan) thay vì ngày 11/6 như lịch đã ban hành.

Đây là kết quả sau các buổi làm việc giữa lãnh đạo VFF và lãnh đạo AFC nhằm tạo điều kiện cho cả hai Đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất, cũng như sở hữu lực lượng mạnh nhất cho cuộc đua tại Vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á, đồng thời cũng chính là Vòng loại ASEAN Cup 2019.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, Đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân trở lại vào ngày 5/5 tới tại Hà Nội. Hiện tại, Huấn luyện viên trưởng Đội tuyển Việt Nam Toshiya Miura đang gấp rút lựa chọn những gương mặt có phong độ xuất sắc nhất sẽ góp mặt trong đội hình Đội tuyển.

Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết, nhà cầm quân người Nhật Bản Toshiya Miura được giao toàn quyền quyết định các vấn đề về nhân sự đối với Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia. Về nguyên tắc, Đội tuyển Việt Nam sẽ quy tụ lực lượng mạnh nhất, trong đó không loại trừ khả năng sẽ có sự góp mặt của một số cầu thủ xuất sắc thuộc biên chế của Đội tuyển U23 Quốc gia. Các cầu thủ này sẽ cùng Đội tuyển Việt Nam hành quân sang Bangkok đá trận lượt đi Vòng loại World Cup 2018 với Đội tuyển Thái Lan. Sau đó sẽ từ Bangkok di chuyển sang Singapore để cùng các đồng đội khoác áo Đội tuyển U23 Quốc gia tham dự SEA Games 28.

Danh sách tập trung Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển U23 Quốc gia sẽ được công bố sau khi có quyết định chính thức từ Huấn luyện viên trưởng Toshiya Miura.


Trần Trang (TTXVN)