01:22 22/01/2013

Điều chỉnh công tác thi tuyển sinh phù hợp với thực tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đang từng bước thực hiện việc giao quyền tự chủ cho các trường, nhất là khâu tuyển sinh đào tạo. Với những khó khăn trong tuyển sinh như khó tuyển, bất cập trong đào tạo sẽ được Bộ giám sát chặt chẽ bằng nhiều biện pháp, trong đó có: thanh kiểm tra, ...

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD - ĐT) đang từng bước thực hiện việc giao quyền tự chủ cho các trường, nhất là khâu tuyển sinh đào tạo. Với những khó khăn trong tuyển sinh như khó tuyển, bất cập trong đào tạo sẽ được Bộ giám sát chặt chẽ bằng nhiều biện pháp, trong đó có: thanh kiểm tra, siết chặt mở ngành mới, thành lập trường mới, cảnh báo với thí sinh về nhu cầu xã hội với ngành. Bên lề Hội nghị công tác thi và tuyển sinh 2013 được tổ chức tại Hà Nội ngày 22/1, Thứ trưởng Bộ GD - ĐT Bùi Văn Ga (ảnh) đã trao đổi với báo chí một số vấn đề xung quanh công tác tuyển sinh năm 2013.

 

´Thứ trưởng nhận định gì về hướng đổi mới công tác tuyển sinh từ nay đến năm 2015?


Bộ khẳng định từ nay đến 2015 kỳ thi tuyển sinh vẫn giữ ổn định, chỉ có những điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tế hơn. Cụ thể, Bộ vẫn quản lý khâu đề thi và điểm sàn để đảm bảo chất lượng. Số lần tuyển do các trường hoàn toàn chủ động, theo đúng Luật Giáo dục đại học. Năm nay có điểm mới là 10 trường văn hóa nghệ thuật được tự chủ tuyển sinh, được ra đề các môn năng khiếu, còn môn Ngữ văn được trường xét kết quả học tập 3 năm phổ thông và kết quả thi tốt nghiệp. Đây là bước đầu tiên thí điểm giao quyền cho các trường theo Luật Giáo dục đại học. Theo luật quy định thì các trường được tuyển sinh riêng nhưng vẫn phải đảm bảo các quy định theo đúng quy chế của Bộ GD - ĐT. Trường nào muốn tuyển sinh riêng phải có đề án, thể hiện rõ năng lực của mình với nguyên tắc chung là không làm phát sinh tiêu cực như học thêm dạy thêm, không tăng gánh nặng cho xã hội, đảm bảo tính nghiêm túc, sự giám sát của xã hội. Trường nào đủ điều kiện sẽ được tự chủ tuyển sinh. Từ hai năm nay, Bộ cũng khuyến khích các trường trọng điểm tự tổ chức tuyển sinh nhưng cho đến nay, chưa có trường nào đăng ký.

 

´Kết thúc mùa tuyển sinh 2012, nhiều trường ngoài công lập rơi vào tình trạng không tuyển sinh được và đứng trước nguy cơ đóng cửa. Để cải thiện tình trạng này, Bộ có giải pháp gì cho mùa tuyển sinh năm tới?


Khó khăn vừa rồi không chỉ các trường ngoài công lập gặp mà ngay cả một số trường công lập cũng phải đối mặt, như: ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh, ĐH Kinh tế Đà Nẵng. Đây là tình trạng chung hiện nay, do kinh tế khó khăn, cán bộ quản lý kinh tế đã bão hòa. Vấn đề này Bộ đã cảnh báo 2 năm trước do lượng đào tạo gấp đôi nhu cầu thực tế. Đa số các trường khó tuyển sinh năm nay là các trường đơn ngành như kinh tế quản lý, còn những trường đa ngành vẫn tuyển bình thường. Khó khăn năm nay để các trường có thể nhìn lại chiến lược phát triển của mình cũng như chất lượng đào tạo.


Năm nay, theo báo cáo của các trường, cơ cấu ngành nghề đã có sự thay đổi. Nhiều trường nghiêng hẳn về khoa học công nghệ, kỹ thuật, giảm bớt kinh tế. Hy vọng năm nay, cơ cấu nhân lực có nhiều thay đổi theo đúng nhu cầu của xã hội. Quy hoạch phát triển nhân lực đã được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 10/2012 và dự báo đến năm 2020. Đây là số liệu tổng thể của từng ngành, từng địa phương, từ đó sẽ có một bức tranh tổng thể cho các trường đào tạo trên cơ sở đó. Bộ sẽ điều chỉnh mạng lưới để đào tạo cho phù hợp. Ở các thành phố, địa phương có trung tâm dự báo nhân lực như TP Hồ Chí Minh làm rất tốt, Bộ cũng có trung tâm dự báo nguồn nhân lực để định hướng cho các trường.

 

´Việc mở ngành đào tạo sẽ được Bộ giám sát ra sao để tránh thực trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực như một số nơi gặp phải hiện nay, thưa Thứ trưởng?


Việc mở ngành đào tạo, Bộ giao cho các Sở GD - ĐT thẩm định các điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất. Trường có uy tín về lĩnh vực này sẽ thẩm định về chuyên môn, Bộ làm công tác quản lý, tổng hợp. Việc phân quyền như vậy đã tạo điều kiện cho các trường. Thực tế việc này được các trường làm rất tốt và không còn việc ứ đọng hồ sơ ở Bộ nữa.


Việc giao chỉ tiêu cho các trường hiện nay là do các trường tự xác định theo Thông tư 57 quy định về việc xác định chỉ tiêu trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng tùy theo thị trường lao động và các hiệu trưởng phân bố cho phù hợp. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quy hoạch nguồn nhân lực đến 2020, đây là tài liệu căn bản để cho các trường, các cơ sở giáo dục và Bộ cũng dựa vào đó để định hướng đào tạo các ngành nghề cho phù hợp. Bộ đang tiến hành điều chỉnh lại mạng lưới các trường ĐH, CĐ đến năm 2020 thay thế Quyết định 121 của Thủ tướng trước đây để cho phù hợp với quy hoạch nhân lực. Đồng thời để việc điều phối mở ngành, bộ cũng khuyến cáo các trường về những ngành nhân lực đang dư thừa, khuyến khích mở những ngành xã hội đang cần.


Xin cảm ơn Thứ trưởng!


Lê Vân (ghi)