12:22 23/12/2019

Diễn tập thực binh ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới

Chiều 23/12, tại Lữ đoàn Hóa học 86, Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) tổ chức diễn tập thực binh ứng phó sự cố hóa chất độc hại, phóng xạ hạt nhân năm 2019. 

Chú thích ảnh
Lực lượng phòng hóa tham gia diễn tập. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tham dự có Trung tướng Ngô Quý Đức, Chánh văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Cục trưởng Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam); Thiếu tướng Hà Văn Cử, Tư lệnh Binh chủng Hóa học.

Nội dung thực binh được kết cấu với đề mục: "Lữ đoàn 86 phối hợp với các lực lượng thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới". Hoạt động diễn tập nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành của chỉ huy các cấp, năng lực của các lực lượng tham gia ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân; làm rõ những vấn đề về lý luận, kiểm nghiệm thực tiễn kết quả công tác huấn luyện, sẵn sàng ứng phó sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của đơn vị. Đây cũng là cơ sở góp phần giúp Binh chủng Hóa học tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Nhà nước kiện toàn các quy định, kế hoạch, cơ cấu tổ chức lực lượng ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân các cấp, đặc biệt là lực lượng trực thuộc Bộ Quốc phòng. 

Tình huống giả định của buổi diễn tập là: xảy ra một trận động đất 8 độ richter cách biên giới Việt Nam 60 km về hướng Đông Bắc, gây hư hại nghiêm trọng cho nhà máy điện hạt nhân P, khiến các lớp bảo vệ bị hư hại đáng kể, lõi lò phản ứng tại tổ máy số 1 bị nóng chảy từng phần, dẫn đến việc một lượng chất phóng xạ bị phát tán ra môi trường.

Tại buổi diễn tập, các đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học đã thực hành quan trắc, trinh sát, phân tích phóng xạ, kiểm xạ và tẩy xạ, bảo đảm che chắn tại chỗ và sơ tán nhân dân; thực hành nhiệm vụ: mở trạm giám sát phóng xạ, tẩy xạ, cấp phát khí tài và kiểm tra y tế, cấp thuốc phòng phóng xạ cho nhân dân; trinh sát mức phóng xạ thực tế, đánh giá tình hình khả năng, phạm vi phát tán phóng xạ, tìm kiếm cứu nạn chuẩn bị cho khắc phục hậu quả...

Trong lần diễn tập này, Binh chủng Hóa học đã giới thiệu một số thiết bị trinh sát hiện đại tối tân như thiết bị trinh sát phóng xạ trên không UAV, rô bốt trinh sát NBC - một sản phẩm hoàn toàn do Viện Hóa học - Môi trường quân sự (Binh chủng Hóa học) nghiên cứu chế tạo.

Đánh giá về kết quả diễn tập, Trung tướng Ngô Quý Đức cho rằng các đơn vị tham gia diễn tập đã nắm chắc nội dung công tác tham mưu tác chiến, các quy định, quy trình ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, vận dụng sáng tạo vào chỉ huy điều hành, tổ chức thực binh ứng phó sự cố phóng xạ xuyên biên giới; bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan trưng bày các thiết bị của lực lượng phòng hóa. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

"Với thời gian huấn luyện ngắn, nhưng buổi diễn tập của Lữ đoàn Hóa học 86 bao gồm rất nhiều nội dung, biện pháp trong ứng phó sự cố. Hành động của bộ đội rất mau lẹ, phối hợp nhịp nhàng, chuyên nghiệp, sử dụng thành thạo các trang thiết bị vừa mua, vừa tự sản xuất, khai thác hết công suất để sớm ứng phó sự cố; phối hợp với các lực lượng địa phương tổ chức sơ tán nhân dân ở vùng bị nhiễm ra khu vực an toàn, đồng thời phân loại, cứu chữa cho những nạn nhân bị nhiễm độc", Trung tướng Ngô Quý Đức nhấn mạnh.

Theo Trung tướng Ngô Quý Đức, đợt diễn tập đã góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các cán bộ, chiến sĩ ở các nhà máy có hóa chất nói riêng và các cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân nói chung về việc nêu cao tinh thần kỷ luật, bảo đảm thực hiện tốt các nội dung, biện pháp an toàn trong sản xuất hóa chất. Các đơn vị nhận thức rõ tầm quan trọng của việc xây dựng, hoàn chỉnh kế hoạch ứng phó sự cố, đồng thời chủ động hiệp đồng với các lực lượng hóa học trên địa bàn các quân khu để lãnh đạo các quân khu chỉ đạo cơ quan hóa học của mình xây dựng kế hoạch cơ động lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia ứng phó sự cố hóa chất độc xạ trên địa bàn đạt kết quả tốt nhất.

Trung tướng Ngô Quý Đức cho rằng các cấp, ngành cần quan tâm đầu tư, mua sắm các trang thiết bị để đủ năng lực phòng ngừa, ứng phó sự cố; làm tốt công tác tuyên truyền về phòng chống sự cố hóa chất độc, phóng xạ không những trong Quân đội mà đối với toàn dân. Đặc biệt, các cơ sở hóa chất cần luôn luôn chấp hành nghiêm nguyên tắc đảm bảo an toàn.

Hiền Hạnh (TTXVN)