Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp V (cấp cực kỳ nguy hiểm).
Các chiến sĩ phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Bạc Liêu) diễn tập chữa cháy rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu năm 2025. Ảnh: TTXVN phát
Trước tình hình như vậy, chiều 20/3, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Bạc Liêu, UBND phường Nhà Mát (thành phố Bạc Liêu), xã Vĩnh Hậu A (huyện Hòa Bình) cùng đông đảo nhân dân thực hiện diễn tập phương án chữa cháy rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu năm 2025.
Ông Lê Chí Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu cho biết, tình huống giả định được đặt ra là khách tham quan vứt tàn thuốc vào đám lá cây khô gây ra cháy. Do số lượng chất cháy lớn và phân bố đều nên đám cháy nhanh chóng lan rộng, có nguy cơ cháy lan sang các lô lân cận.
Đội phòng chống cháy rừng, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu sau nhận được tin báo có cháy xảy ra, nhanh chóng sử dụng kẻng, loa thông báo cho toàn bộ công, nhân viên và khách tham quan du lịch biết tình hình và yêu cầu sơ tán khẩn cấp. Đồng thời, huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ để tham gia chữa cháy; báo cho lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp.
Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khi nhận được tin báo huy động lực lượng, đưa 2 phương tiện tham gia chữa cháy, tiến hành dập tắt đám cháy trong thời gian nhanh nhất, đảm bảo an toàn.
Buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, công nhân viên, khách tham quan du lịch và người dân sinh sống ven rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô; nắm rõ tính năng, tác dụng của các phương tiện chữa cháy được trang bị tại chỗ, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, hiệu quả khi có cháy xảy ra. Thông qua đó, tăng cường khả năng phối hợp chữa cháy giữa các lực lượng; đồng thời rèn luyện kỹ, chiến thuật chữa cháy rừng cho cán bộ, chiến sĩ, công, nhân viên và công tác chỉ huy điều hành.
Cũng theo ông Lê Chí Linh, Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu đã thành lập tổ dự báo cháy rừng, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình thời tiết và đo cấp dự báo cháy rừng, đồng thời lập các tổ trực chỉ huy, tổ tuần tra… thực hiện tuần tra, bảo vệ nghiêm ngặt, ngặn chặn hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ rừng, săn bắt động vật rừng trái phép; trực phòng chóng cháy rừng luân phiên 24/24 giờ; trực trên chòi canh lửa vào thời điểm nắng nóng từ 9h sáng đến 17 giờ hàng ngày.
Cùng với đó, trang bị 4 máy chữa cháy chuyên dụng, 4 xe đẩy vận chuyển máy chữa cháy, máy đo dự báo cấp cháy rừng, biển báo hiệu dự báo cấp cháy rừng, kênh ngăn lửa dài gần 450m, rộng 12m. Các phương tiện, dụng cụ chữa cháy luôn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động.
Họp triển khai thực hiện diễn tập phương án chữa cháy rừng đặc dụng Vườn chim Bạc Liêu năm 2025. Ảnh: TTXVN phát
Ban Quản lý rừng đặc dụng phòng hộ ven biển Bạc Liêu cũng quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, kiểm tra, nắm bắt thông tin, diễn biến trong lâm phần để có biện pháp ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Hạt Kiểm lâm liên huyện, Đội Kiểm lâm cơ động và phóng chống cháy rừng trong tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy rừng.
Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu tọa lạc tại khóm Kinh Tế, phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, có diện tích cả vùng lõi và vùng đệm 380 ha. Nơi đây có trên 100 loài chim; 8 loài ếch, nhái; 21 loài bò sát; 96 loài cá nước ngọt và nước lợ; 16 loài thú. Trong số này, có nhiều loài động nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới. Có thể kể tên một số loài chim điển hình như: cò, quắm, vạc, diệc, còng cọc, le le, điên điển, giang sen....
Về thực vật, Khu bảo tồn ghi nhận được 101 loài. Với tính đa dạng sinh học cao, Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh Vườn chim Bạc Liêu được công nhận là Khu Bảo tồn thiên nhiên từ năm 1986, đến năm 2014 tiếp tục được công nhận là một trong các Khu Bảo tồn thiên nhiên quốc gia. Đây cũng là Khu Bảo tồn loài - sinh cảnh duy nhất ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long nằm ngay trong nội ô thành phố, rất thích hợp để vừa khai thác du lịch sinh thái vừa bảo tồn đa dạng sinh học.